Việc doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình không xấu cũng chẳng tốt, mà chỉ đơn giản là một công cụ. Nếu được sử dụng đúng, công cụ này sẽ có lợi cho doanh nghiệp và các cổ đông, nhưng trường hợp ngược lại cũng có thể xảy ra.
Việc tỷ trọng đồng bạc xanh trong dự trữ ngoại hối toàn cầu sụt giảm và căng thẳng địa chính trị đã khiến công chúng xôn xao rằng sự thống trị của USD sắp kết thúc. Nhưng trên thực tế, vị thế của USD vẫn vững như bàn thạch.
Theo giới chuyên gia, nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga, việc này sẽ có ảnh hưởng to lớn tới cuộc xung đột và là “cái cớ” để Ukraine kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn từ phương Tây.
Theo nhật báo Mortgage News Daily, lãi suất trung bình của khoản vay thế chấp cố định 30 năm tại Mỹ đã tăng trở lại vượt ngưỡng 7% vào ngày 2/3 (7,1%).
Trong khi kinh tế Mỹ và châu Âu có thể khó tránh được cú sốc suy thoái thì yếu tố Trung Quốc có thể là tín hiệu “gây nhiễu” trong bức tranh toàn cảnh thế giới.
Không ai biết Tổng thống Nga Vladimir Putin giàu có đến cỡ nào, nhưng một vụ kiện cáo mới tại Thuỵ Sỹ có thể sẽ cho công chúng biết đôi điều về khối tài sản của nhà lãnh đạo đang gây náo động châu Âu này.
Blackstone đã vỡ nợ lô trái phiếu được đảm bảo bằng thế chấp thương mại (CMBS) trị giá hơn 500 triệu USD. Tuy nhiên, theo Bloomberg, vụ vỡ nợ có thể là chủ ý của Blackstone để có thể được đàm phán lại về khoản nợ trên.
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên khi lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm xuống từ mức đỉnh gần đây. Nhà đầu tư đang đánh giá tác động lũy kế của các đợt nâng lãi suất của Fed, đồng thời phân tích phát biểu mới của các quan chức trong tuần này.
Với khối nợ hơn 31.000 tỷ USD, trong năm 2022 vừa qua, chính phủ Mỹ phải chi khoảng 1.000 tỷ USD để thanh toán tiền lãi, gần 20% trong số này chảy vào túi các chủ nợ ở nước ngoài. Nhật Bản và Trung Quốc là những nước cho Mỹ vay nhiều nhất.
Thị trường nhà ở Mỹ đang có dấu hiệu phục hồi bất chấp các đợt tăng lãi suất liên tiếp của Fed. Ngân hàng trung ương Mỹ có thể coi đây là dấu hiệu cho thấy họ cần mạnh tay thắt chặt chính sách hơn.
Nhật Bản và Trung Quốc là hai chủ nợ nước ngoài lớn nhất của chính phủ Mỹ với tổng giá trị cho vay gần 2.000 tỷ USD. Việt Nam đứng thứ 36 khi nắm giữ xấp xỉ 37 tỷ USD chứng khoán Kho bạc Mỹ.
Các quan chức Fed đang phải đau đầu suy nghĩ xem những dữ liệu gần đây chỉ là những “náo động” nhất thời trong cuộc chiến chống lạm phát hay là một dấu hiệu cho thấy họ cần tăng lãi suất lên cao hơn.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 2/3 đồng loạt đi lên khi nhà đầu tư phớt lờ những lo ngại về lãi suất sẽ tăng lên trong cuộc họp của Fed ngày 21 – 22/3 tới đây.
Trung Quốc đã nhập hàng chục tấn uranium từ Nga để phục vụ cho nhà máy hạt nhân mới. Mỹ lo ngại Bắc Kinh sẽ sử dụng số nhiên liệu này để mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình.
Cổ phiếu DGC giảm sâu trong một tuần giao dịch, kéo vốn hóa bốc hơi hàng nghìn tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp chưa phát đi thông tin gì mới. Đáng chú ý, trong bối cảnh đó, nhiều công ty chứng khoán lại bất ngờ siết điều kiện cho vay margin đối với mã này.