|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Lạm phát tại Malaysia tiếp tục tăng

02:00 | 25/09/2022
Chia sẻ
Tỷ lệ lạm phát tại Malaysia tiếp tục tăng trong những tháng gần đây, trong đó nhóm hàng thực phẩm tăng mạnh nhất và đồ uống không có cồn tăng mạnh nhất.

 Ảnh minh hoạ: Reuters.

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur trích dẫn số liệu từ Cục Thống kê Malaysia (DOSM) cho biết, tỷ lệ lạm phát, với thước đo là chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đã tăng 4,7% vào tháng 8/2022 so với cùng kỳ năm 2021, trong đó nhóm hàng thực phẩm và đồ uống không có cồn tiếp tục là nhân tố chính thúc đẩy lạm phát khi tăng giá tới 7,2%.

Lạm phát tại Malaysia đã tăng đều đặn trong những tháng gần đây và tháng 8/2022 là tháng thứ sáu liên tiếp chỉ số CPI tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, chỉ số CPI tăng lần lượt 4,4% vào tháng 7/2022, 3,4% vào tháng 6, 2,8% vào tháng Năm, 2,3% vào tháng 4 và 2,2% vào tháng 3.

Tuy nhiên, theo DOSM, mức tăng chỉ số CPI hàng tháng trong tháng 8/2022  chỉ ở 0,2%, thấp hơn con số 0,4% vào tháng trước đó. Sở dĩ mức tăng giảm là do giá cả thực phẩm, đồ uống không cồn và phương tiện giao thông tăng với tốc độ chậm hơn tháng 7/2022.

Về tỷ lệ lạm phát trong giai đoạn từ tháng 1-8/2022, theo Bộ trưởng phụ trách vấn đề Kinh tế thuộc Văn phòng Thủ tướng Mustapa Mohamed, mức lạm phát của Malaysia là 3,1% và nằm trong khoảng dự báo 3,2%.

Ông Mustapa cho rằng nhu cầu nội địa tăng cùng giá hàng hóa tăng cao trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn là các nguyên nhân chính khiến chỉ số CPI tại quốc gia Đông Nam Á tăng.

Bộ trưởng Mustapa cũng lưu ý, so với các khu vực và quốc gia khác, tỷ lệ lạm phát tại Malaysia trong tháng 8/2022 vẫn thấp hơn nhiều nền kinh tế khác khi so sánh với cùng kỳ năm 2021 như khu vực đồng sử dụng đồng tiền chung châu Âu (9,1%), Mỹ (8,3%), Thái Lan (7,9%), Philippines (6,3%) và Hàn Quốc (5,7%).

Ông khẳng định, những nỗ lực từ chính phủ đã giúp lạm phát tại Malaysia thấp hơn, trong đó có khoản trợ cấp lớn nhất trong lịch sử trị giá 80 tỷ ringgit (17,5 tỷ USD) cùng các biện pháp kiềm chế lạm phát do Lực lượng Đặc nhiệm về chống lạm phát triển khai.

Quan chức này cũng tiết lộ Cục Kế hoạch Kinh tế cùng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (MAFI) sẽ thực hiện dự án nghiên cứu nhằm xác định các biện pháp nhanh chóng thắng lợi giúp quốc gia Đông Nam Á này vượt qua những thách thức về an ninh lương thực. 

Mạnh Tuân

ĐHĐCĐ Vinhomes: Tiếp tục phát triển siêu đại dự án, có thể ra mắt dự án tại Đông Anh và Đan Phượng năm nay khi hoàn tất pháp lý
Trong năm 2024, ban lãnh đạo Vinhomes (Mã: VHM) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện năm 2023.