Lần cuối cùng thế giới chứng kiến giá dầu leo lên mức 150 USD/thùng là vào năm 2008. Không lâu sau đó, nhu cầu dầu sụp đổ giữa lúc thế giới quay cuồng trong cuộc khủng hoảng tài chính lịch sử.
Ukraine đã chuẩn bị sẵn hạ tầng và giấy phép để bán điện sang các nước châu Âu. Ukraine hy vọng có thể kiếm được vài tỷ euro mỗi năm nhờ hoạt động xuất khẩu này.
Sau thời gian dài phải làm việc từ xa vì đại dịch COVID-19, hàng triệu người lao động trên khắp thế giới đang quay trở lại văn phòng. Vậy mà, thứ chào đón họ lại là những bữa trưa tốn kém hơn xưa.
Ngày 8/6, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cảnh báo kinh tế thế giới sẽ phải chịu hậu quả nặng nề do ảnh hưởng của tình hình xung đột tại Ukraine đồng thời giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 và nâng dự báo lạm phát.
Từ trước khi khủng hoảng lương thực đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu người khắp nơi trên thế giới, các siêu tỷ phú đã gom cho mình hàng nghìn ha đất nông nghiệp.
Doanh nghiệp vận tải châu Âu đã tăng gấp đôi hoạt động vận chuyển dầu xuất khẩu của Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, bất chấp mọi nỗ lực cấm vận của EU.
Arab Saudi và các đồng minh trong OPEC+ khó có thể bù đắp lượng dầu thô mà thị trường thế giới mất đi vì Nga. Giá dầu có thể sẽ giảm khi nhu cầu đổ vỡ hoặc thế giới rơi vào suy thoái.
Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 từ 4,1% xuống còn 2,9%. Chủ tịch Malpass cảnh báo nhiều nước sẽ khó tránh khỏi suy thoái.
Một thước đo được công chúng quan tâm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang chỉ ra rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sắp ghi nhận thêm quý tăng trưởng âm thứ hai liên tiếp, thỏa điều kiện cho một cuộc suy thoái.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phát đi tín hiệu chưa thắt chặt tiền tệ kiềm chế lạm phát ngay cả khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vượt mức 2%, mức lạm phát mục tiêu mà BoJ đã đặt ra từ năm 2013.
Lời cảnh báo của Thủ tướng Lý Khắc Cường về các thách thức kinh tế cho thấy Trung Quốc có thể sẽ phải tập trung nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng trong nước, giảm đầu tư sang nước ngoài. Nguy cơ kinh tế suy yếu cũng có thể khiến sức mạnh ngoại giao của Trung Quốc giảm sút.
Chính sách "Zero COVID" của Trung Quốc đang tiếp tục cản đường sản xuất và logistics. Một khi các đơn hàng tồn đọng ở Trung Quốc được thông quan, các cảng biển ở Mỹ và châu Âu sẽ chứng kiến lượng tàu thuyền tăng đột biến, khiến tắc nghẽn càng trở nên nghiêm trọng.
Ba trong số các yếu tố chính từ phía cung, nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm phát nghiêm trọng như hiện nay, đang có dấu hiệu dịu lại. Điều này đồng nghĩa rằng áp lực giá cả đối với người tiêu dùng toàn cầu có thể sẽ giảm bớt.
Mặc dù Ngân sách của Liên bang Nga có thể dồi dào trong năm 2022 do hưởng lợi từ giá dầu tăng cao, sang năm 2023 mức thiệt hại ngân sách có thể lên tới 50 tỷ USD.
Theo Economist, sự dẻo dai của nền kinh tế thực cũng như hệ thống tài chính, và năng lực của Fed sẽ giúp suy thoái (nếu có) diễn ra một cách tương đối nhẹ nhàng. Nhưng thế khó của chính sách tài khóa và tiền tệ sẽ khiến quá trình hồi phục diễn ra vô cùng chậm chạp.
Người dân Mỹ đang ngày càng phải vay nhiều hơn để có được tấm bằng đại học. Washington đã và đang cố gắng để giảm bớt gánh nặng này nhưng vẫn chưa tìm ra được giải pháp căn cơ, triệt để.
Phần lớn kim ngạch nhập khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là chip, bộ nhớ, bộ xử lý, màn hình, bảng mạch và các đầu vào phục vụ sản xuất, lắp ráp, đóng gói, kiểm thử, tích hợp sản phẩm để xuất khẩu.