|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nhà Trắng nhận hơn 400 yêu cầu giữ nguyên thuế quan với hàng Trung Quốc, ông Biden trù trừ chưa ra quyết định

17:08 | 06/07/2022
Chia sẻ
Đội ngũ cố vấn của Tổng thống Joe Biden vẫn đang xem xét việc cắt giảm thuế quan đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Thông tin này được Nhà Trắng đưa ra hôm 5/7 trong bối cảnh ngày càng nhiều yêu cầu giữ nguyên thuế quan được gửi đến cơ quan chính phủ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters). 

Tiếng nói có trọng lượng

Tính đến cuối ngày 5/7, đã có hơn 400 đơn yêu cầu giữ nguyên thuế quan đánh vào hàng hóa Trung Quốc được gửi đến Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Lượng lớn đơn yêu cầu này đang làm phức tạp thêm quá trình ra quyết định của ông Biden.

Trong số những tổ chức phản đối cắt giảm thuế quan có một ủy ban gồm 24 công đoàn. Thành viên của ủy ban này có cả AFL-CIO, một trong những hiệp hội công đoàn lớn nhất nước Mỹ. Ủy ban kêu gọi chính quyền ông Biden nên duy trì toàn bộ thuế quan mà cựu Tổng thống Trump áp đặt. Theo Reuters, “Mục 301” tác động đến khoảng 370 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Với ông Biden, mạnh tay dỡ bỏ thuế quan đồng nghĩa với việc quay lưng với một bộ phận cử tri quan trọng. Ông đã mô tả mình là vị tổng thống ủng hộ người lao động nhất trong lịch sử Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử, ông cũng dựa nhiều vào các công đoàn để giành chiến thắng.

Chính quyền ông Biden đã dành nhiều tuần để xem xét biện pháp cắt giảm thuế nhằm hạ nhiệt lạm phát. Nhưng bà Karine Jean-Pierre, Thư ký Báo chí Nhà Trắng cho biết đội ngũ của ông Biden vẫn đang cân nhắc các chiến lược khác nhau.

Bà Jean-Pierre nhấn mạnh: “Quyết định này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đặc biệt là do chính quyền tiền nhiệm đã áp đặt thuế quan một cách tùy tiện, không có chiến lược cụ thể. Do đó, chúng tôi muốn đảm bảo mình đưa ra cách tiếp cận đúng đắn. Đội ngũ của Tổng thống Biden đang thảo luận, xem xét, tìm cách hiểu rõ vấn đề”.

Giảm thuế cũ, đánh thuế mới?

Dự kiến ông Biden sẽ có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dù chưa có lịch trình cụ thể. Khi được hỏi liệu ông Biden sẽ trì hoãn vấn đề giảm thuế quan cho đến khi nói chuyện với ông Tập hay không, bà Jean-Pierre từ chối cung cấp thời điểm ông Biden ra quyết định.

Theo nguồn tin của Reuters, ông Biden cũng đang cân nhắc kết hợp giữa việc dỡ bỏ một số thuế quan và mở một cuộc điều tra mới theo Mục 301. Nội dung cuộc điều tra nhắm vào các khoản trợ cấp công nghiệp và nỗ lực thống trị các ngành quan trọng của Trung Quốc, ví dụ như chất bán dẫn.

Cuộc điều tra sẽ mất tới một năm để tiến hành và có thể dẫn đến một đợt áp thuế mới. Nguồn tin nhận định, ông Biden có thể nhấn mạnh rằng bất kỳ mức thuế mới nào cũng có mức độ chiến lược cao hơn các loại thuế quan hiện nay - vốn chủ yếu đánh vào hàng tiêu dùng như áo len cotton và router internet.

Các cuộc tranh cãi đang diễn ra đúng lúc Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thực hiện cuộc đánh giá 4 năm một lần về thuế quan theo luật định. Một hạn chót để gửi yêu cầu giữ nguyên thuế quan kết thúc vào ngày 5/7 nhưng một thời hạn khác còn kéo dài đến 22/8.

Vấn đề thuế quan cũng được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tối 4/7. Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ không nhắc đến thuế quan mà tập trung vào các thách thức kinh tế rộng hơn và các lệnh trừng phạt vào Nga.

Giang