Nga đang nắm giữ hàng trăm tỷ USD dự trữ dưới dạng SDR và trái phiếu chính phủ Trung Quốc. Khi các lệnh cấm vận lên nền kinh tế Nga này một khắc nghiệt, việc Moscow có thể quy đổi số dự trữ này hay không nằm hoàn toàn dựa vào Trung Quốc.
Mục tiêu của phương Tây là bắt nền kinh tế Nga đi lùi khi Tổng thống Vladimir Putin còn cho quân tiến đánh Ukraine. Cựu Tổng thống Nga Medvedev cảnh báo chiến tranh kinh tế có thể biến thành chiến tranh thật.
Giới phân tích cho hay, việc Trung Quốc chú trọng vào tự sản xuất lương thực, thực phẩm đã giúp giảm thiểu tác động của xung đột Nga - Ukraine đối với nguồn cung lương thực tại nước này.
Chính phủ Đức chi 1,5 tỷ euro (1,6 tỷ USD) để mua khí đốt dự trữ đối phó với nguy cơ thiếu khí đốt vào mùa Đông, đồng thời hướng tới sản xuất điện hoàn toàn từ nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2035.
Washington đang cân nhắc để các biện pháp trừng phạt gây sức ép tối đa với Nga nhưng gây tác động tối thiểu tới thị trường toàn cầu và với đời sống người dân Mỹ.
Lần đầu tiên chính phủ Nga thừa nhận nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề vì các đòn trừng phạt của Phương Tây. Nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm ổn định tình hình tạm thời.
Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (EU) Eurostat ngày 2/3 công bố số liệu cho thấy lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) tăng mạnh trong tháng Hai, lên mức kỷ lục 5,8%, chủ yếu do giá năng lượng tăng.
Chứng chỉ lưu ký cổ phiếu ngân hàng lớn nhất nước Nga là Sberbank đã mất gần như toàn bộ giá trị sau khi Tổng thống Vladimir Putin châm ngòi cho cuộc xung đột với Ukraine và khiến cho Phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt lên Nga.
Mối quan hệ hợp tác khăng khít giữa các thành viên OPEC+, đặc biệt là trong thời đại dịch, đang đối mặt với nguy cơ đổ vỡ sau khi Nga mang quân tấn công Ukraine.
Gần một nửa số tàu container của thế giới sẽ không còn đến và đi từ Nga, làm rối loạn dòng chảy thương mại của mọi loại mặt hàng, từ thực phẩm, kim loại đến quần áo và hàng điện tử.
Một vài người mua từ châu Âu, các hãng vận tải, ngân hàng và bảo hiểm đã ngày càng đề phòng hơn khi làm việc với Nga trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine tăng nhiệt những ngày gần đây.
Sáng nay (28/7), tại tọa đàm với chủ đề “Lộ trình niêm yết cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam” được Chứng khoán SSI tổ chức, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có những chia sẻ liên quan đến định hướng phát triển thị trường và thúc đẩy nguồn cung thông qua việc niêm yết doanh nghiệp FDI thời gian tới.