|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ukraine cho biết Nga đồng ý điều kiện chấm dứt xung đột

09:04 | 03/04/2022
Chia sẻ
Nhà đàm phán Ukraine nói Nga đã đồng ý các đề xuất quan trọng của Kiev qua thỏa thuận miệng, động thái mang tới hy vọng các cuộc đàm phán chấm dứt giao tranh đang được tiến hành thuận lợi.

  Nhà đàm phán David Arakhamia (người đội mũ lưỡi trai). (Ảnh: AFP). 

Nhà đàm phán Ukraine, David Arakhamia cho biết Moscow đã đồng ý "thỏa thuận miệng" với các đề xuất quan trọng của Ukraine, động thái mang tới hy vọng các cuộc đàm phán chấm dứt giao tranh đang được tiến hành thuận lợi, theo AFP.

Trả lời phỏng vấn các kênh truyền hình Ukraine, ong David Arakhamia để ngỏ khả năng cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga, Vladimir Putin sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

"Liên bang Nga đã đưa ra câu trả lời chính thức cho tất cả các lập trường. Họ chấp nhận đề xuất của phía Ukraine, ngoại trừ vấn đề Crimea (được Nga sáp nhập vào năm 2014)", ông Arakhamia nói.

Theo ông David Arakhamia thì "không có xác nhận chính thức bằng văn bản" ngoài việc phía Nga đã đồng ý qua thỏa thuận miệng. Nhà đám phán Ukraine cho biết Moscow đã đồng ý trong các cuộc đàm phán rằng một cuộc trưng cầu dân ý về quy chế trung lập của Ukraine "sẽ là cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng xung đột." 

Trong ngày 2/4, Thứ trưởng Quốc phòng Ukrainem bà Ganna Maliar cho biết nước này đã giành lại quyền kiểm soát "toàn bộ khu vực Kiev" sau khi lực lượng Nga rút lui khỏi một số thị trấn quan trọng gần thủ đô Ukraine.

Thông báo trên trang Facebook, bà Maliar cho biết các thành phố Irpin, Bucha, Gostomel, nằm về phía tây bắc của thủ đô Kiev và toàn bộ vùng Kiev đã được “giải phóng”. 

Doanh Chính

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?