|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga cáo buộc Ukraine không kích kho dầu trên đất Nga

17:04 | 01/04/2022
Chia sẻ
Nga cho biết một kho chứa dầu trong lãnh thổ Nga bốc cháy dữ dội và cáo buộc máy bay trực thăng của Ukraine đã gây ra vụ tấn công.

Nhiều bể chứa dầu của Nga đang bốc cháy ngày 1/4/2022. (Ảnh: Bộ Các vấn đề khẩn cấp của Nga/Reuters).

Một đoạn video đăng tải trên kênh Twitter chính thức của hãng tin Belarus Nexta cho thấy cảnh lửa bốc cháy dữ dội gần một khu dân cư ở thành phố Belgorod, cách biên giới Nga – Ukraine khoảng 40 km. Một số vieo khác cho thấy cảnh tên lửa lao vào kho chứa dầu này.

Ông Vyacheslav Gladkov, Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga, cáo buộc phía Ukraine thực hiện vụ tấn công trên: “Đã xảy ra cháy ở kho chứa dầu vì một cuộc không kích do hai máy bay trực thăng của quân đội Ukraine thực hiện. Những máy bay này tiến vào không phận Nga ở độ cao thấp. Không có ai thiệt mạng”.

Theo BBC, trước đây máy bay Ukraine chưa từng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga và các quan chức Ukraine cũng chưa xác nhận thực hiện vụ tấn công vào kho dầu nói trên.

Ở phía bên kia biên giới, Kharkiv – thành phố lớn thứ 2 của Ukraine – vẫn đang bị quân đội Nga vây hãm và bắn phá ác liệt.

 Lính cứu hỏa Nga nỗ lực dập tắt đám cháy tại kho chứa dầu. (Ảnh: Bộ các vấn đề khẩn cấp của Nga)

Thống đốc Gladkov cho biết các nhân viên cứu hộ đang cố gắng kiểm soát đám cháy nhanh nhất có thể và cư dân xung quanh “không bị nguy hiểm”. Bộ các vấn đề khẩn cấp của Nga đã đăng một video về đám cháy trên ứng dụng Telegram. 

Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết các cư dân gần kho chứa dầu này đã được sơ tán và hai người làm việc tại kho đã bị thương. 8 bể chứa dầu đang bốc cháy và 200 lính cứu hỏa đã có mặt ở hiện trường. Kho dầu này do tập đoàn năng lượng Rosneft của nhà nước Nga quản lý.

Ngày 29/3, các nhân chứng nghe thấy nhiều tiếng nổ ở một kho đạn gần Belgorod. Các phi công trực thăng Ukraine có nhiều kinh nghiệm trong việc bay nhanh và thấp để tránh bị phát hiện bởi hệ thống radar quân sự và vũ khí phòng không.

Ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine, các phi công Ukraine thường xuyên sử dụng chiến thuật này.

Tuy nhiên, việc bay thấp và nhanh trong đêm tối vào đất Nga để tấn công vào một kho chứa dầu đòi hỏi phi công phải cực kỳ dũng cảm và có kỹ năng thượng thừa. Các máy bay trực thăng bay thấp vẫn có thể bị tên lửa tầm ngắn hạ gục. Một số máy bay trực thăng của Nga tham chiến ở Ukraine đã bị bắn rơi bởi các loại tên lửa vác vai như Stinger do Mỹ sản xuất. 

Đức Quyền