|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga trao trả nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cho Ukraine, một dấu hiệu xuống thang căng thẳng?

08:00 | 01/04/2022
Chia sẻ
Theo đưa tin từ CNBC, quân đội Nga đã trao trả nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mà họ đoạt được hồi tháng trước cho Ukraine. Đây có thể là một bước “xuống thang” căng thẳng giữa hai bên.

Một công trình bảo vệ lò phản ứng từng bị nổ tại nhà máy hạt nhân Chernobyl, ở Ukraine. (Ảnh: AP).

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết sau khi chiếm được nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào ngày 24/2, quân đội Nga đã “bằng văn bản” chuyển giao quyền kiểm soát lại cho Ukraine. Nguồn thông tin của IAEA là từ Ukraine.

Chính quyền Kiev còn cho biết, nhiều đoàn xe của quân đội Nga trong khu vực cũng đang quay trở lại Belarus, một nước đồng minh của Điện Kremlin.

Theo IAEA, các binh sĩ Nga đang di chuyển hai đoàn xe về phía Belarus, trong khi đoàn xe thứ ba đang rời thành phố Slavutych gần đó - nơi có nhiều nhân viên của nhà máy Chernobyl sinh sống. Hướng đi của đoàn xe thứ ba cũng về Belarus.

“Ngoài ra, Ukraine cũng báo cáo rằng vẫn còn một số binh lính Nga tại nhà máy hạt nhân Chernobyl nhưng họ cho rằng nhóm lính này cũng đang chuẩn bị rời đi”, tuyên bố của IAEA nêu rõ.

Tình báo Mỹ dường như đã củng cố thông tin của Ukraine. Tại một cuộc họp báo ngày 31/3, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết: “Chúng tôi đã nhận thấy một số dấu hiệu chứng tỏ quân đội Nga đang rời cơ sở Chernobyl”.

“Họ đang di chuyển về phía bắc để trở lại Belarus. Song, một lần nữa, các dấu hiệu không thực sự rõ ràng ở thời điểm này”, ông Kirby lưu ý.

Khả Nhân

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).