|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cổ phiếu công nghệ Mỹ thăng hoa sau động thái mới của tỷ phú Elon Musk

07:13 | 05/04/2022
Chia sẻ
Cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ phiên 4/4 sau khi tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla, công bố khoản đầu tư khủng vào một công ty mạng xã hội.

 

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng gần 104 điểm, tương đương 0,3%, và kết phiên ở 34.922 điểm. S&P 500 đi lên mạnh hơn với mức tăng 0,81%. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của cả hai chỉ số.

Tuy nhiên, Nasdaq Composite mới thực sự là nhân tố vượt trội trong phiên đầu tuần 4/4 khi vọt lên 1,9%. Đầu năm nay, chỉ số thiên về công nghệ này từng rơi vào thị trường gấu (sụt 20% so với đỉnh lịch sử) nhưng hiện nay chỉ còn cách đỉnh khoảng 10%.

Trong quý I, nhiều cổ phiếu công nghệ bị bán tháo ồ ạt và chạm đáy vào phiên 14/3. Từ đó đến nay, nhóm công nghệ đã dần hồi phục khi nhiều nhà đầu tư lao vào bắt đáy. Thống kê bên dưới cho thấy trong 15 phiên vừa qua, Nasdaq ghi nhận tới 10 phiên tăng.

 

Ngày 4/4, cổ phiếu công nghệ diễn biến khởi sắc sau khi tỷ phú Elon Musk, CEO của hãng xe điện Tesla, thông báo đã mua 9,2% vốn của công ty mạng xã hội Twitter. Tính đến thứ Sáu tuần trước, Elon Musk đang sở hữu gần 73,5 triệu cổ phiếu twitter, trị giá khoảng 2,89 tỷ USD.

Trong báo cáo gửi tới Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Mỹ (SEC), khoản đầu tư của Elon Musk được xếp vào nhóm "thụ động" - tức là ông không có ý định gây ảnh hưởng hoặc thay đổi quyền điều hành của doanh nghiệp. Tuy vậy, nhà đầu tư vẫn tranh nhau mua cổ phiếu Twitter với hy vọng vị tỷ phú sẽ có những bước đi táo bạo hơn.

Phiên 4/4, Twitter nhảy vọt 27%, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ khi cổ phiếu này IPO vào tháng 11/2013. Giá trị lô cổ phiếu Twitter trong danh mục của Elon Musk cũng nhờ đó mà tăng thêm 780 triệu USD.

 

Với tỷ lệ sở hữu 9,2%, Elon Musk hiện là cổ đông ngoài công ty lớn nhất của Twitter. Vị tỷ phú này cũng thường xuyên sử dụng mạng xã hội Twitter và có tới 80 triệu người theo dõi. Mỗi lần Elon Musk đăng tweet đều thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng và truyền thông.

Cổ phiếu xe điện Tesla – công ty do Elon Musk làm CEO – cũng tăng 5,6% trong phiên 4/4 sau khi thông báo doanh số bán xe quý I cao hơn cùng kỳ năm trước. Các cổ phiếu công nghệ khác như Apple, Amazon, Alphabet và Nvidia cũng tăng hơn 2%.

CNBC dẫn lời ông Sam Stovall, Giám đốc chiến lược đầu tư của CFRA, nhận định: “Cổ phiếu công nghệ dính đòn mạnh nhất trong quý I nên bây giờ chỉ là đang hồi phục lại mức ban đầu. Nasdaq rõ ràng là đang dẫn dắt vì không có nhiều thông tin mới gây ảnh hưởng xấu đến chỉ số này”.

Ngoài cổ phiếu công nghệ, các nhóm viễn thông, năng lượng và tiêu dùng không thiết yếu cũng đi lên trong phiên 4/4, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới. Ngược lại, cổ phiếu tài chính và bất động sản giảm điểm.

 

Giá năng lượng ngày 4/4 đi lên sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố các nước Phương Tây có thể gia tăng trừng phạt Nga trong những ngày tới. Giá dầu thô WTI tăng hơn 4% và lấy lại mốc 100 USD/thùng. Giá dầu Brent cũng tăng 3%.

Song Ngọc