Tập đoàn bất động sản China Evergrande Group của Trung Quốc sẽ xin được hoãn trả lãi và mua lại trái phiếu trị giá 4,5 tỷ nhân dân tệ (NDT), 157 triệu USD, trong 6 tháng tại cuộc họp với những người nắm giữ trái phiếu của tập đoàn trong tuần này.
Rắc rối lớn tại một số nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc mới chỉ là dấu hiệu bên ngoài của các thách thức mang tính cấu trúc mà nước này đối mặt.
Các vị trí trong khu vực công trở nên có giá sau khi nhiều người lao động Trung Quốc bị công ty tư nhân sa thải sau 30 tuổi hoặc chính phủ siết chặt quản lý các ngành. Giới chuyên gia cảnh báo xu hướng này có thể khiến kinh tế Trung Quốc tổn thương.
Nền kinh tế Mỹ gánh trên lưng khối nợ cao kỷ lục trong lúc lãi suất thấp lịch sử. Nếu lãi suất đi lên, khả năng trả nợ sẽ suy giảm nghiêm trọng, có nguy cơ gây ra suy thoái.
Nhìn về phía trước vẫn còn nhiều lý do để lạc quan về thị trường chứng khoán Trung Quốc. Trung Quốc là một thị trường lớn với hơn 5.300 công ty niêm yết, mang đến cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.
Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa trong phiên 4/1 khi các cổ phiếu công nghệ lao dốc, còn nhóm hưởng lợi từ quá trình mở cửa kinh tế lại đi lên mạnh mẽ.
Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu dự kiến sẽ có những hướng đi chính sách khác nhau trong năm 2022, khi một số ngân hàng trung ương tập trung ứng phó với lạm phát, trong khi số khác lại thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc (CAC) ngày 4/1 cho biết CAC sẽ thực hiện các quy định, theo đó yêu cầu những công ty có dữ liệu của hơn 1 triệu người dùng phải trải qua một đợt đánh giá tính bảo mật trước khi niêm yết cổ phiếu của họ ở nước ngoài từ ngày 15/2 tới.
Các nhà khoa học Pháp đã phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 chứa 46 đột biến, khiến biến thể này có khả năng né tránh vắc xin tốt hơn và dễ lây lan hơn chủng gốc.
Các chuyên gia đầu tư Phố Wall tin rằng lạm phát sẽ là lực cản chính đối với thị trường chứng khoán Mỹ trong năm 2022 và lợi nhuận từ cổ phiếu sẽ tương đối khiêm tốn.
Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đã gửi trát yêu cầu cựu Tổng thống Donald Trump, con trai Don Jr, con gái Ivanka phải hầu tòa trong cuộc điều tra các hoạt động kinh doanh của gia tộc Trump.
Trong 10 năm qua, Apple chi hơn 467 tỷ USD cho cổ phiếu quỹ. Nhà đầu tư ưa thích Apple vì công ty có dòng tiền lớn và sẵn lòng trả lại tiền cho cổ đông.
Thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Washington và Bắc Kinh đã chính thức hết hạn vào ngày 31/12/2021, nhưng Trung Quốc không thể hoàn thành các cam kết mua hàng với Mỹ. Điều này đang đặt chính quyền Tổng thống Biden vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/1 đồng loạt đi lên khi nhà đầu tư đặt cược nền kinh tế có thể vượt qua đợt dịch COVID-19 mới, Dow Jones và S&P 500 đều đạt đỉnh mới.
Cổ phiếu Apple chạm tay vào kỷ lục vốn hóa 3.000 tỷ USD trong phiên 3/1/2022 rồi quay đầu giảm xuống ngay dưới mốc này. Kỷ lục 3.000 tỷ USD thể hiện sự công nhận của nhà đầu tư đối với thành tích của táo khuyết trong những năm vừa qua.
NĐT nước ngoài duy trì xu hướng bán ròng phiên thứ 5 liên tục với giá trị 1.051 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong khi đó, khối này mua ròng tổng cộng gần 120 tỷ đồng trên HNX và thị trường UPCoM.