Tổn thất kinh tế đã dần lộ rõ, gióng lên những hồi chuông cảnh báo đáng ngại. Vậy nhưng, tại sao chính phủ Trung Quốc chưa chịu vứt bỏ chiến lược "Zero COVID" để sống chúng với virus như phần còn lại của thế giới?
Mặc dù đã đóng băng dự trữ ngoại hối và thu giữ nhiều tài sản như nhà cửa, du thuyền của tài phiệt Nga, Washington vẫn không thể bán hay tịch thu chúng bởi nguy cơ vi phạm Hiến pháp Mỹ và Luật pháp quốc tế.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã lần đầu tiên lên tiếng về cách Trung Quốc xử lý ổ dịch COVID-19 ở Thượng Hải. Ông khẳng định chiến lược này sẽ “trường tồn theo thời gian” và cam kết chống mọi nỗ lực “xuyên tạc, nghi vấn và thách thức” các chính sách của đất nước.
Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc (ECCC) ngày 5/5 cho biết các doanh nghiệp châu Âu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang ngày càng tìm cách chuyển đầu tư sang các thị trường khác do các biện pháp ngăn chặn COVID-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc và gián đoạn chuỗi cung ứng.
Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết Ấn Độ đang cố gắng yêu cầu Nga chiết khấu thêm giá dầu để bù đắp rủi ro khi tiếp tục giao dịch với xứ sở Bạch Dương.
Nếu được thông qua, dự luật cạnh tranh sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất chất bán dẫn tại Mỹ. Nguồn tin của Bloomberg cho biết Đại sứ quán Trung Quốc đã cố gắng liên lạc với quan chức chính quyền và nhà lập pháp để dò hỏi thông tin về dự luật.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẽ sớm khắc phục tình trạng thiếu nhiên liệu ở nước này nhưng không có giải pháp tức thời nào để bù đắp khoản thiếu hụt này.
Dự kiến doanh thu từ dầu mỏ của Nga sẽ tăng cao trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây áp đặt lên quốc gia này.
Giá tiêu dùng ở Hàn Quốc trong tháng Tư tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 4,1% trong tháng Ba trước đó, đây là tỷ lệ tăng cao nhất kể từ tháng 10/2008.
Hai bộ trưởng Đức cho biết nước này sẵn sàng ủng hộ EU áp lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga ngay lập tức. Tuy nhiên, chính phủ Đức không loại trừ khả năng quốc gia này sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt xăng dầu.
Các bộ trưởng của Liên minh châu Âu đã xem xét tình hình chuẩn bị của EU cho các khoản cắt giảm tiềm năng mới của Nga và về bối cảnh thị trường khí đốt vốn đã khó khăn.
EU khẳng định họ không có thông tin như Bloomberg đưa về ít nhất 10 doanh nghiệp châu Âu mua khí đốt tự nhiên của Nga đã mở tài khoản ở ngân hàng Gazprombank để thanh toán bằng đồng ruble.
Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow sẽ không tùy tiện đặt ra hạn chót cho việc hoàn thành chiến dịch quân sự ở Ukraine, đồng thời tuyên bố ưu tiên cao nhất của quân đội Nga là hạn chế thương vong.
Trong cuộc săn lùng khí đốt để thay thế nguồn cung của Nga, châu Âu có lẽ đã tìm thấy một người bạn mới: Qatar, một quốc gia Trung Đông nhỏ bé nhưng giàu khí đốt tự nhiên.