|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc qua đời

14:28 | 08/08/2022
Chia sẻ
Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc vừa qua đời hôm 7/8. Trong chưa đầy một năm qua, ba đại sứ khác đến từ Đức, Ukraine và Philippines cũng qua đời khi đang làm nhiệm vụ ở đất nước tỷ dân.

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc U Myo Thant Pe. (Ảnh: Đại sứ quán Myanmar ở Bắc Kinh).

Reuters dẫn tin từ truyền thông nhà nước Myanmar và nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh cho biết ông U Myo Thant Pe, Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc, đã từ trần hôm 7/8.

Bộ Ngoại giao Myanmar đăng cáo phó của Đại sứ U Myo Thant Pe trên một tờ báo nhà nước sáng hôm nay 8/8 nhưng không tiết lộ nguyên nhân tử vong.

Các nhà ngoại giao tại Bắc Kinh và một tờ báo tiếng Trung của Myanmar cho biết vị Đại sứ qua đời nhiều khả năng vì đau tim.

Ông U Myo Thant Pe được trông thấy lần cuối cùng vào ngày thứ Bảy (6/8) khi ông gặp gỡ các quan chức tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc. Tỉnh Vân Nam có chung đường biên giới với Myanmar.

Đại sứ quán Myanmar ở Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Ông U Myo Thant Pe được bổ nhiệm làm Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc vào năm 2019 và tiếp tục giữ vị trí này sau khi quân đội Myanmar nắm quyền lực trong cuộc đảo chính tháng 2/2021.

Ông là vị đại sứ thứ 4 qua đời tại Trung Quốc trong gần một năm qua.

Đại sứ Đức Jan Hecker, 54 tuổi, từ trần vào tháng 9/2021 khi mới nhậm chức tại Bắc Kinh được chưa đầy hai tuần.

Đại sứ Ukraine Serhiy Kamyshev, 65 tuổi, qua đời vào tháng 2 năm nay trong khi hoặc ngay sau khi đi thăm một địa điểm tổ chức Olympic Mùa Đông Bắc Kinh.

Đại sứ Philippines Jose Santiago "Chito" Sta. Romana, 74 tuổi, qua đời khi đang trong khu cách ly ở tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc, hồi tháng 4/2022.

Song Ngọc