Mặc dù đang đối mặt với lạm phát kỷ lục, ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị tại Châu Âu và đứt gãy chuỗi cung ứng do phong tỏa COVID, nhiều dấu hiệu chỉ ra rằng nền kinh tế Mỹ vẫn đang hồi phục mạnh mẽ.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc đưa ra thông báo về việc cắt giảm 1% dự trữ ngoại hối bắt buộc từ ngày 15/5 nhằm tăng cung ngoại tệ và ngăn chặn sự suy yếu của nhân dân tệ.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 25/4 chuyển từ giảm thành tăng sau khi lợi suất đi xuống và cổ phiếu công nghệ hồi phục. Việc Twitter đồng ý đề nghị mua lại trị giá 44 tỷ USD của tỷ phú Elon Musk giúp thị trường thêm lạc quan.
Các thị trường chứng khoán từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đến Anh, Pháp, … đều cắm đầu trong phiên 25/4. Tình hình COVID tại Trung Quốc diễn biến phức tạp là một trong những nhân tố tác động tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư.
Mục tiêu của Fed là tăng lãi suất lên mức "trung tính", không thúc đẩy cũng không kìm hãm tăng trưởng. Tuy nhiên, vấn đề là đến cả Fed có lẽ cũng không biết lãi suất trung tính là bao nhiêu để căn chỉnh chính sách hợp lý.
Cổ phiếu hãng dược Yiling cắm đầu giảm sau khi con trai của một tỷ phú đặt câu hỏi về hiệu quả chữa trị COVID-19 của loại thuốc do công ty này sản xuất. Tài sản của nhà sáng lập và gia đình đã giảm 2 tỷ USD xuống dưới 4 tỷ USD.
Các nền kinh tế mới nổi đang đứng trướng những thách thức lớn khi Fed thắt chặt lãi suất, khủng hoảng địa chính trị tại Ukraine và khoản nợ khổng lồ từ dịch COVID.
Mặc dù tỷ lệ cử tri ủng hộ đương kim Tổng thống Emmanuel Macron có vẻ cao hơn so với ứng viên cực hữu Marine Le Pen trong cuộc bầu cử Tổng thống đang diễn ra tại nước Pháp, đối với giới đầu tư toàn cầu, kết quả cuối cùng sẽ chỉ được định đoạt vào phút cuối.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản và người đồng cấp của Mỹ đã thừa nhận tầm quan trọng của việc duy trì tỷ giá ổn định trong bối cảnh đồng yen gần đây mất giá mạnh so với đồng USD.
Người đứng đầu Ngân hàng trung ương Canada để ngỏ khả năng tiến hành các đợt tăng lãi suất mạnh hơn và với tốc độ nhanh hơn để kiềm chế lạm phát giá tiêu dùng.
Các nhà đầu tư đang hy vọng rất nhiều báo cáo lợi nhuận được công bố trong tuần tới sẽ cho thấy triển vọng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp Mỹ và từ đó thúc đẩy thị trường chứng khoán sau khởi đầu không thuận lợi vào năm nay.
Ngày 21/4, quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới của Na Uy công bố khoản lỗ 74 tỷ USD do ảnh hưởng từ bất ổn tại Ukraine và phong tỏa COVID ở Trung Quốc.
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 22/4 cắm đầu giảm sâu khi nhà đầu tư lo ngại Fed sắp tăng mạnh lãi suất và nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý I gây thất vọng. Dow Jones có phiên giảm điểm mạnh nhất trong khoảng 18 tháng gần đây.
Nga ngày 21/4 cho biết dự định sẽ phát hành đồng ruble kỹ thuật số có thể thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế vào năm tới. Nước này cũng muốn tăng số quốc gia chấp nhận các thẻ ngân hàng Visa và Mastercard do Ngân hàng trung ương Nga quản lý.
Từ một năm trước, trong khi Fed và hầu hết chuyên gia phớt lờ thì một giáo sư kinh tế học ứng dụng của Đại học Johns Hopkins đã dự đoán được việc lạm phát sẽ tăng nóng. Tất cả là nhờ vào một thước đo mà NHTW Mỹ đang ngó lơ.
Hôm 21/4, Chủ tịch Jerome Powell đã khẳng định lại quyết tâm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc chiến kiềm chế lạm phát. Ông Powell cho biết các nhà hoạch định chính sách có thể nâng lãi suất tới 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 5.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 21/4 khởi đầu khả quan nhưng đóng cửa chìm trong sắc đỏ sau khi Chủ tịch Fed thông báo dự định tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát.
Giới đầu tư đang theo dõi sát sao ảnh hưởng đến đồng nhân dân tệ sau khi chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và Trung Quốc thu hẹp. Nếu nhân dân tệ suy yếu quá mạnh thì có thể dòng vốn sẽ ào ạt tháo chạy khỏi Trung Quốc.
Tỷ phú Bill Ackman đã bán sạch cổ phần trong Netflix, ghi nhận khoản lỗ 400 triệu USD chỉ vài tháng sau khi gầy dựng vị thế hàng tỷ USD. Sự ra đi của một cổ đông lớn là cú đấm mới nhất với Netflix trong lúc giá cổ phiếu của gã khổng lồ streaming cắm đầu.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.