|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chủ tịch Powell: Kinh tế Mỹ đang ở 'trạng thái tốt' và Fed có thể ngăn chặn suy thoái

22:35 | 29/06/2022
Chia sẻ
Chủ tịch Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ đang ở “trạng thái tốt” và Fed có thể đưa lạm phát xuống ngưỡng mục tiêu 2% mà vẫn duy trì được thị trường lao động ổn định.

Tại một sự kiện ở Bồ Đào Nha, Chủ tịch Fed Jerome Powell vừa phát đi những tín hiệu đầy lạc quan về triển vọng chính sách tiền tệ và tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ. (Ảnh: Getty Images).

Tại diễn đàn chính sách thường niên của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Bồ Đào Nha, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ở “trạng thái tốt”.

Đồng thời, ông nhận định Fed có thể giảm lạm phát xuống mức 2% mà vẫn duy trì một thị trường lao động vững mạnh, dù nhiệm vụ này đã trở nên khó khăn hơn trong những tháng gần đây.

Người cầm trịch ngân hàng trung ương Mỹ còn cam kết sẽ không để lạm phát trở thành một vấn đề ăn sâu bám rễ vào nền kinh tế. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không cho phép môi trường lạm phát thấp chuyển thành môi trường lạm phát cao”.

“Chúng tôi hy vọng nền kinh tế Mỹ vẫn sẽ tăng trưởng dương”, ông Powell bày tỏ thêm. Theo ông, tình hình tài chính của các hộ gia đình và doanh nghiệp cũng đang rất vững chắc và “nhìn chung nền kinh tế Mỹ có thể chịu được chính sách tiền tệ thắt chặt hơn”.

Tăng lãi suất mà không kích hoạt suy thoái là “mục tiêu của Fed và các nhà hoạch định chính sách tin rằng có những hướng đi khả thi để đạt được điều đó”, ông Powell khẳng định.

Cũng tại sự kiện, ông Powell đã báo hiệu rằng Fed sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản - hoặc ít nhất 50 điểm cơ bản, tại cuộc họp tháng 7 tới. Đầu tháng 6 vừa qua, các nhà hoạch định chính sách đã nhất trí nâng lãi suất 75 điểm cơ bản - mức tăng mạnh nhất từ năm 1994.

 

Ông Powell nhắc lại rằng Fed đang tăng lãi suất một cách “khẩn trương” và sẽ sớm đi vào “vùng trung lập” - tức phạm vi lãi suất có thể kìm hãm hơn là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Hiện tại, Chủ tịch Fed và các đồng nghiệp đang cố gắng hành động mạnh tay để ghìm cương lạm phát tiêu dùng đang ở mức đỉnh hơn 40 năm, trong bối cảnh một số chuyên gia chỉ trích rằng Fed đã duy trì chính sách tiền tệ dễ dàng trong thời gian quá dài.

Tính từ đầu năm đến nay, Fed đã tăng lãi suất thêm 1,5 điểm % và các quan chức dự báo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục tăng thêm 1,75 điểm % khác trong nửa cuối năm nay, theo Bloomberg.

Ông Powell cũng cho biết thêm rằng dự đoán của thị trường tài chính về lãi suất “phù hợp với định hướng chính sách của Fed” và tương quan với dự báo mà các quan chức Fed công bố đầu tháng này.

Khi được hỏi liệu bản thân có lo ngại về đường cong lợi suất hay không, ông Powell nói đó “không phải là mối lo hàng đầu ngay bây giờ” và Fed đang tập trung vào việc hạ nhiệt lạm phát. Đối với một số nhà quan sát, đường cong lợi suất đảo ngược là dấu hiệu báo trước suy thoái.

Việc Fed chuyển sang thắt chặt chính sách đã làm rung chuyển thị trường tài chính thời gian qua, do nhà đầu tư e ngại rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Hiện, khoảng một phần ba các nhà kinh tế dự đoán rằng Mỹ có thể suy thoái trong hai năm tới; 21% khác tin rằng tăng trưởng GDP có khả năng bằng 0 hoặc tụt xuống mức âm; và số còn lại hy vọng Fed có thể hạ cánh mềm nền kinh tế.

Ông Powell cũng đã trao đổi cùng Chủ tịch ECB Christine Lagard và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey. Cả ba đều đang cố gắng chế ngự lạm phát - vấn đề đã trở thành một căn bệnh trên phạm vi toàn cầu do tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và chiến sự Nga - Ukraine. 

Yên Khê