Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,23% so với tháng trước do hiệu ứng sau Tết. Tính chung quý I năm 2024, CPI tăng 3,77% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,81%.
Phát biểu với báo giới mới đây, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể trong năm qua nhưng vẫn vượt mức mục tiêu dài hạn 2%.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề xuất có thể hạn chế hoặc rút bớt tiền trong lưu thông và tạo điều kiện, mở 'nút thắt' để sản xuất kinh doanh phát triển, tạo cung hàng hóa dồi dào để giảm lạm phát.
Giá bán buôn tại Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong tháng 2. Theo CNBC, đây là một dấu hiệu khác cho thấy lạm phát vẫn là vấn đề rắc rối của nền kinh tế Mỹ.
Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ điều trần trước Quốc hội Mỹ trong hai ngày 6 và 7/3. Thị trường sẽ theo sát để tìm hiểu định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong năm nay.
Chuyên gia Phan Lê Thành Long đánh giá lạm phát trung bình hai tháng đầu năm là 3,67% ở mức chấp nhận được, vừa đảm bảo câu chuyện kiểm soát lạm phát vừa hỗ trợ kích thích tăng trưởng.
Báo cáo tháng 1 của Bộ Lao động Mỹ gây xôn xao, khiến Dow Jones mất 500 điểm. Song, báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày 29/2 mới là thứ Fed quan tâm.
Trong tháng 2/2024, CPI tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2023 Bình quân 2 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản ở mức 2,84%.
Chiến lược gia Marko Kolanovic của JPMorgan lo ngại lạm phát đình trệ sẽ tấn công nước Mỹ một lần nữa. Khác với vị chuyên gia, Phố Wall nhìn chung tin tưởng rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ hạ cánh mềm.