|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lượng tài khoản đăng ký mới đạt kỷ lục, Elon Musk dự đoán Twitter sẽ có một tỷ người dùng vào năm 2024

10:16 | 28/11/2022
Chia sẻ
Theo một dòng tweet được tỷ phú Elon Musk đăng tải trên trang Twitter cá nhân, lượng tài khoản đăng ký mới trên nền tảng này đạt hơn 2 triệu lượt/ngày trong một tuần kể từ ngày 16/11.

Giám đốc điều hành mới của công ty truyền thông mạng xã hội Twitter Inc, Elon Musk, cho biết số lượt đăng ký của người dùng mới vào nền tảng mạng xã hội này đang ở mức "cao nhất mọi thời đại", theo hãng tin Reuters.

Điều này xảy ra sau khi Elon Musk phải đối mặt với làn sóng rời đi ồ ạt của cả người dùng lẫn các nhà quảng cáo sang các nền tảng khác do lo ngại về vấn đề tài khoản xác minh cũng như các nội dung không lành mạnh trên Twitter.

Theo nội dung một dòng tweet được tỷ phú Elon Musk đăng tải lên trang cá nhân vào ngày 26/11, số lượt đăng ký mới trung bình trên mạng xã hội này đạt hơn 2 triệu lượt/ngày trong một tuần kể từ ngày 16/11, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ phú người Nam Phi cũng cho biết số phút hoạt động của người dùng trên Twitter cũng ở mức cao kỷ lục, trung bình gần 8 tỷ phút hoạt động mỗi ngày trong một tuần kể từ ngày 15/11, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, những nội dung mang tính kích động bạo lực và gây chia rẽ, mang tính thù địch cũng đã giảm từ ngày 13/11 so với tháng 10 năm ngoái.

Theo tỷ phú Elon Musk, các báo cáo về những tài khoản mạo danh trên nền tảng mạng xã hội Twitter đã tăng đột biến vào đầu tháng này, trước và sau khi ra mắt gói Twitter Blue.

Tỷ phú Elon Musk cho biết lượng người dùng đăng ký mới trên Twitter đạt kỷ lục. (Ảnh: Business Insider).

Tỷ phú Elon Musk, người cũng điều hành công ty hàng không vũ trụ SpaceX, công ty khởi nghiệp Neuralink và công ty đào đường hầm Boring Company, đã nói rằng việc mua Twitter sẽ đẩy nhanh tham vọng tạo ra một "siêu ứng dụng có mọi thứ" mang tên X.

Theo nội dung một dòng tweet, "Twitter 2.0 The Everything App" của Elon Musk sẽ có các tính năng như tin nhắn trực tiếp được mã hóa (DM), các dòng tweet có dạng dài hơn và ứng dụng thanh toán.

Các nhà quảng cáo trên Twitter, bao gồm các công ty lớn như General Motors, Mondelez International, Volkswagen AG, đã tạm dừng quảng cáo trên nền tảng này khi họ lo ngại về tương lai của Twitter dưới thời ông chủ mới Elon Musk.

Elon Musk đã nói rằng Twitter đang trải qua "sự sụt giảm doanh thu lớn" do sự rút lui của các nhà quảng cáo, đồng thời đổ lỗi cho một liên minh các nhóm dân quyền đang thúc ép các nhà quảng cáo hàng đầu của nền tảng hành động nếu ông không bảo vệ việc kiểm duyệt nội dung

Các nhà hoạt động đang kêu gọi nhiều nhà quảng cáo của Twitter đưa ra tuyên bố về việc rút quảng cáo của họ khỏi nền tảng truyền thông xã hội này sau khi tỷ phú Elon Musk mở khóa tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người trước đó từng bị Twitter khóa tài khoản vĩnh viễn vì những vấn đề liên quan tới vụ bạo động tại Điện Capitol.

Hàng trăm nhân viên của Twitter được cho là đã rời khỏi công ty truyền thông mạng xã hội này sau khi Elon Musk gửi tối hậu thư, yêu cầu những người ở lại phải lựa chọn hoặc là làm việc với cường độ cao, hoặc là rời đi với gói hỗ trợ nghỉ việc.

Vào đầu tháng 11, công ty đã sa thải một nửa lực lượng lao động của mình, trong đó có những người làm việc trong các nhóm chịu trách nhiệm về truyền thông, quản lý nội dung, nhân quyền và AI, cũng như một số nhóm sản phẩm và kỹ thuật khác.

Twitter sẽ có một tỷ người dùng hàng tháng

Elon Musk đã dự đoán rằng Twitter sẽ có hơn một tỷ người dùng mỗi tháng vào năm 2024 khi ông tiếp tục thực hiện các thay đổi đối với nền tảng này, theo Business Insider.

Trong một dòng tweet mới được đăng tải, chủ sở hữu mới của Twitter đã chia sẻ các slide từ danh sách "Trò chuyện về công ty trên Twitter" liên quan tới các tính năng mà ông dự định đưa vào "Twitter 2.0" - một thuật ngữ mà Elon Musk đang sử dụng để chỉ tầm nhìn của mình về ứng dụng truyền thông xã hội.

Trả lời một người dùng đã trích dẫn dòng tweet trên Twitter, tỷ phú người Nam Phi cho biết ông nhìn thấy cơ hội "giúp Twitter đạt được một tỷ người dùng hàng tháng trong 12 đến 18 tháng”. Twitter có 238 triệu người dùng trong quý II, một phát ngôn viên của công ty nói với hãng tin Reuters vào tháng trước.

Một trong những biểu đồ mà Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX chia sẻ cho thấy số lượt đăng ký đang ở mức cao kỷ lục. Một biểu đồ khác, dường như đã lỗi thời, cho thấy số phút hoạt động cũng ở mức cao nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, Business Insider đã xem dữ liệu được thu thập bởi Global Wireless Solutions, một công ty tư vấn, về việc sử dụng Twitter dựa trên việc sử dụng điện thoại thông minh của 200.000 người Mỹ.

Dữ liệu phát hiện ra rằng số phiên hàng ngày trên Twitter từ ngày 28/10 đến ngày 19/11 thấp hơn 3% so với khoảng thời gian từ ngày 2/10 đến ngày 27/10, ngày mà Elon Musk tiếp quản.

Một báo cáo nội bộ gần đây bị rò rỉ cho thấy Twitter đang loại bỏ những người dùng tích cực nhất, hay "heavy tweeters". Những người này chiếm chưa đến 10% tổng số người dùng hàng tháng, nhưng lại chiếm 90% tổng số tweet và một nửa doanh thu toàn cầu của công ty.

Tài liệu cho biết một "heavy tweeter" đã đăng nhập từ 6 đến 7 lần một ngày và đăng tweet từ 3 đến 4 lần một tuần, Reuters đưa tin. Trước đó, vào tháng 4, Elon Musk cho biết một số tài khoản Twitter được nhiều người theo dõi nhất, chẳng hạn như Barack Obama và Justin Bieber, hiếm khi đăng tweet và "đăng rất ít nội dung".

Anh Nguyễn