6 tháng đầu năm, ngành bán lẻ tại Việt Nam có những sắc thái khác nhau, bên cạnh sự ảm đạm do tác động của dịch COVID-19, thì các thương vụ lớn vẫn được diễn ra và quá trình cải tiến các mô hình bán lẻ truyền thống vẫn được tiếp tục.
Đề xuất mới đây của VinCommerce và Saigon Co.op cho phép người dân trong cùng một khu vực tại TP HCM lập nhóm "mua chung" trong bối cảnh hàng loạt shipper tắt app không nhận cuốc.
Trong khi nhiều quốc gia và công ty dược phẩm chạy đua phát triển loại vắc xin an toàn, hiệu quả để chống COVID-19, nhiều người có ảnh hưởng lớn ở Mỹ lại đang cố ngăn chặn nỗ lực này, bằng cách tuyên truyền, bài trừ vắc xin và phản khoa học.
Các công ty với mục tiêu mua lại các nhà bán hàng hàng đầu trên Amazon để tối ưu vận hành và thu lợi nhuận đang tạo ra cuộc chơi mới trong ngành thương mại điện tử.
Tổ công tác tại chốt kiểm dịch đã phát hiện một người đàn ông mang trong mình nhiều thẻ nhận diện giả danh tài xế Grab để có thể di chuyển trong nhiều quận khác nhau.
Trong khi doanh nghiệp lớn đã đạt được lợi ích nhất định từ việc chuyển đổi số thì doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn loay hoay trước "làn sóng" này. Với sự xuất hiện của Cloudify, doanh nghiệp SMEs Việt Nam được hỗ trợ để tự động hóa hoạt động quản lý, vận hành.
Cổ phiếu Facebook đã giảm tới 5% trong phiên giao dịch hôm thứ Tư (28/7) sau khi mạng xã hội này dự đoán doanh thu sẽ tăng trưởng chậm lại trong các quý sắp tới, ngay cả khi kết quả kinh doanh quý II vượt xa mức kỳ vọng.
Các mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter,... đều đang quan tâm đến việc phát triển tính năng cho phép người dùng mua sắm trực tiếp ngay trên nền tảng của mình.
Trong tuần gần cuối tháng 9, áp lực thanh khoản trở lại khiến nhà điều hành phải bơm ròng hơn 34.000 tỷ qua kênh thị trường mở đồng thời mở kênh hoán đổi ngoại tệ trị giá 2 tỷ USD.