Tâm dịch hiện nay ở Trung Quốc là Thượng Hải, với hơn 26.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong một ngày. Có tới 21 trong số 31 tỉnh của Trung Quốc phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19 trong ngày 10/4.
Để trả đũa việc Nga động binh với Ukraine, chính phủ phương Tây đang muốn nhắm tới khối tài sản được cho là rất khổng lồ của Tổng thống Vladimir Putin. Song, tra dấu những du thuyền hạng sang, khu nghỉ dưỡng xa xỉ,... có liên quan ông Putin lại rất khó.
Maxar Technologies - một công ty tư nhân có trụ sở tại Mỹ - đã cung cấp những hình ảnh chân thực về tình hình tại Ukraine, từ khi Nga tập trung quân gần biên giới cuối năm 2021 đến những ngày giao tranh ác liệt sau 24/2/2022.
Cố vấn của Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang thảo luận với nhiều quốc gia để tịch thu và bán tài sản của Nga. Nếu kịch bản này thành sự thực, Nga có thể trả đũa bằng cách tịch thu tài sản của các doanh nghiệp quốc tế.
Sự suy giảm đồng thời của thị trường cổ phiếu và trái phiếu đang buộc nhà đầu tư phải cân nhắc lại cách cân bằng rủi ro trong danh mục. Giới quản lý quỹ cảnh báo danh mục 60/40 cổ điển đang gặp rắc rối lớn và không có nhiều tiềm năng sinh lời.
Theo chiến lược gia đầu tư kỳ cựu David Roche, nền kinh tế toàn cầu có thể đang bước vào một “cuộc suy thoái được kích hoạt bởi chiến tranh” và thị trường đang đánh giá thấp thời gian tồn tại của rủi ro này.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 11/4 cắm đầu giảm điểm khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại việc mặt bằng lãi suất tại Mỹ lên đỉnh ba năm sẽ làm giảm tốc nền kinh tế.
Theo báo cáo của WB, kinh tế Ukraine trong năm 2022 sẽ giảm 45,1%, giảm sâu hơn so với mức dự báo từ 10-35% mà IMF đưa ra hồi tháng trước, trong khi đó, GDP của Nga được dự báo giảm 11,2%.
Theo tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 10/4, các nhà kinh tế học nhận thấy nguy cơ suy thoái ngày càng gia tăng khi nền kinh tế Mỹ phát triển liên tục kéo theo lạm phát.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda ngày 11/4 cho biết nền kinh tế nước này vẫn còn suy yếu do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.
Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga ngày 10/4 cho biết tập đoàn này vẫn đang cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu trung chuyển qua Ukraine như bình thường.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày 11/4 đồng loạt giảm sút khi số liệu lạm phát tháng 3 được công bố và nhà đầu tư tiếp tục theo dõi tình hình dịch COVID-19 ở đại lục.
Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Anton Siluanov ngày 10/4 cho biết, Nga sẽ thanh toán tất cả các khoản nợ nước ngoài bằng ngoại tệ, bất chấp các lệnh trừng phạt. Theo ông Siluanov, Nga là bên vay đáng tin cậy và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ.
Không chỉ thị trường trái phiếu và chứng khoán mới có thể báo hiệu suy thoái kinh tế, mà đồ lót nam hay son môi đều có thể cảnh báo nhà đầu tư về những nguy cơ đang hiện hữu.
Người dân Mỹ đang ngày càng ủng hộ việc đánh thuế tài sản đối với giới siêu giàu. Tuy nhiên, bất chấp sự xuất hiện ngày càng nhiều của những đề xuất tương tự, các chính sách liên quan đến vấn đề này vẫn chưa thật sự hiệu quả.
Điện Kremlin đã dồn lực tấn công sang khu vực phía đông của Ukraine. Theo giới phân tích, các lực lượng của Ukraine tại đây mạnh mẽ và thiện chiến hơn nên quân đội Nga có thể sẽ vấp phải kha khá lực cản.
Nhà sử học nghiên cứu về năng lượng Daniel Yergin cảnh báo nếu Châu Âu tiếp tục theo đuổi việc cấm vận năng lượng từ Nga, hậu quả sẽ còn khủng hiếp hơn cả khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970.
Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, năm nay Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% thì NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% và nếu tăng trưởng GDP đạt 10% thì tín dụng có thể sẽ tăng 18 - 20%.