|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nhà đầu tư Mỹ đổ tiền vào cổ phiếu meme và bitcoin, thị trường đang quay trở lại năm 2021?

11:34 | 20/07/2023
Chia sẻ
Diễn biến trên thị trường hiện nay rất giống với năm 2021 - ngay trước khi chứng khoán Mỹ rơi vào thị trường gấu dài nhất trong hàng thập kỷ.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), nhiều nhà đầu tư đang hành động như thể năm 2022 chưa từng xảy ra. Cổ phiếu công nghệ hiện đang tăng cao chóng mặt, cổ phiếu meme cũng bật tăng dữ dội.

Thị trường tiền mã hóa trỗi dậy. Tâm lý lạc quan đang biến thành cơn sốt trên thị trường quyền chọn. Đây là lúc các tài sản tài chính đầy rủi ro được giới đầu tư quan tâm nhất kể từ cuối năm 2021 - ngay trước khi chứng khoán Mỹ chìm vào thị trường gấu dài nhất trong hàng thập kỷ.

 

Cổ phiếu đầu cơ tăng vũ bão

Cơn sốt cổ phiếu meme đang quay trở lại. Chứng chỉ quỹ MEME ETF - chuyên mô phỏng diễn biến của các cổ phiếu meme - đã bật tăng 67% trong năm nay và leo lên mức giá cao nhất kể từ tháng 5/2022.

Tính tới ngày 17/7, các khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của MEME ETF bao gồm cổ phiếu công ty khai thác bitcoin Riot Platforms, nền tảng cho vay sử dụng trí tuệ nhân tạo Upstart Holdings, sàn giao dịch Coinbase Global, nhà sản xuất xe điện Rivian Automotive và công ty vận hành du lịch biển Carnava.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu của những công ty trên đã tăng lần lượt 458%, 342%, 211%, 35% và 1.077%. Và giá bitcoin đã tăng 81% trong năm 2023, bất chấp mọi yếu tố tiêu cực. 

 

Nhà đầu tư cá nhân phấn khích

Theo khảo sát của Hiệp hội Nhà đầu tư Cá nhân Mỹ, tâm lý lạc quan trong tháng 7 - được thể hiện bằng kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục đi lên trong 6 tháng tới - đã lên đến mức cao nhất kể từ năm 2021.

Số lượng những nhà đầu tư dự đoán chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục tăng đã lớn hơn những nhà đầu tư đặt cược ngược lại trong 6 tuần liên tiếp - quãng thời gian dài nhất kể từ tháng 11/2021.

Công chúng Mỹ cũng ngày càng tự tin về nền kinh tế. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đã tăng từ mức 64,4 điểm trong tháng 6 lên 72,6 điểm vào tháng 7. Đây là kết quả cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 9/2021 và là mức tăng lớn nhất từ năm 2005.

 

Ông David Wagner, nhà quản lý danh mục tại Aptus Capital Advisors, cho biết các nhà đầu tư đã bớt được nỗi lo sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giải cứu hệ thống ngân hàng hồi tháng 3. Ông dự đoán: “Đà tăng của thị trường chỉ có thể bị cản lại nếu một rủi ro khổng lồ xuất hiện”.

Nỗi sợ dịu xuống

Các nhà đầu tư đang vơ vét những quyền chọn sẽ sinh lời nếu thị trường tiếp tục thăng hoa. Hệ số quyền chọn bán/quyền chọn mua - thước đo nỗi sợ hãi trong thị trường quyền chọn - đã rơi xuống ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 1/2022, theo dữ liệu của Cboe Global Markets.

Chỉ số VIX - thước đo sự sự hãi trên Phố Wall -  đang dao động dưới ngưỡng 14 điểm, cho thấy các nhà đầu tư có rất ít nhu cầu đối với những quyền chọn sẽ bảo vệ họ trong trường hợp thị trường xuống dốc.

 

Dấu hiệu báo động

Những nhà đầu tư đi ngược lại xu hướng chung cho rằng bối cảnh của thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay rất dễ dẫn đến một cú sập.

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có tâm lý phấn khích tương tự vào cuối năm 2021. Khi đó, hệ số quyền chọn bán/quyền chọn mua và chỉ số VIX cũng ở mức rất thấp. Nhưng tới đầu tháng 1/2022, cả ba chỉ số chứng khoán chính đều chạm đỉnh và chỉ số S&P 500 lao dốc 19% trong năm đó.

Bà Amanda Agati, Giám đốc đầu tư tại PNC Asset Management Group, đánh giá: “FOMO - nỗi sợ bị bỏ lỡ - đã lớn đến mức các nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô vào thị trường đúng lúc giai đoạn tăng điểm bước vào hồi kết và thị trường sắp sửa xuống đáy”.

Tâm lý lạc quan quá mức của các nhà đầu tư nhỏ lẻ không phải dấu hiệu báo động duy nhất. Chi phí vay tăng cao đe dọa sẽ khiến nền kinh tế giảm tốc, bóp nghẹt tín dụng của doanh nghiệp và khiến các hộ gia đình khó đi vay hơn.

Trong khoảng một năm qua, lãi suất vay thế chấp nhà ở đã tăng gần 3 điểm %. Lãi suất thẻ tín dụng tăng 5 điểm % lên 22%, theo dữ liệu của Fed.

 

Lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ hạ xuống còn 3% trong tháng 6, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Và các nhà hoạch định chính sách cũng rất có thể đang sợ rằng người Mỹ đang dần quen với lạm phát cao.

Ông Jason Bloom, trưởng bộ phận đầu tư chứng khoán thu nhập cố định tại Invesco, cảnh báo: “Nếu Mỹ rơi vào trạng thái lạm phát đình trệ, Fed sẽ phải tăng lãi suất. Đó không phải kịch bản tốt với các nhà đầu tư”. 

Giang