|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Bloomberg: Fed sẽ tăng lãi suất lần cuối vào tuần tới

23:42 | 20/07/2023
Chia sẻ
Hầu hết các nhà kinh tế tham gia khảo sát mới đây của Bloomberg đều kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất lần cuối vào tuần tới.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: Bloomberg).

Theo Bloomberg, hầu hết các nhà kinh tế tham gia khảo sát mới đây của hãng tin này đều dự đoán rằng Fed sẽ nâng lãi suất thêm một lần nữa vào tuần tới, sau đó sẽ kết thúc chu kỳ tăng kéo dài suốt 16 tháng qua.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp ngày 25 - 26/7, qua đó đưa chi phí đi vay liên ngân hàng tại Mỹ lên phạm vi 5,25% - 5,5%, mức cao nhất kể từ năm 2001, kết quả khảo sát cho thấy.

Do áp lực lạm phát đã giảm bớt vào tháng 6, hầu như tất cả các nhà kinh tế đều tin tưởng lãi suất sẽ không thay đổi tại cuộc họp tháng 9 và chỉ khoảng 20% dự đoán một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 11.

Sau khi tạm ngừng tay tại cuộc họp tháng 6, Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp đã báo hiệu họ có thể tăng lãi suất thêm ít nhất 50 bps từ nay cho đến cuối năm 2023.

“Gần như chắc chắn rằng FOMC sẽ nâng lãi suất vào tuần tới”, bà Kathy Bostjancic, nhà kinh tế trưởng tại công ty bảo hiểm Nationwide Life Insurance, nhận định trong khảo sát.

“Cuộc họp báo của Chủ tịch Powell sẽ mối quan tâm chính của thị trường. Ông Powell và FOMC đã phát thông điệp lẫn lộn tới thị trường. Ông sẽ có cơ hội đưa ra định hướng rõ ràng hơn vào tuần tới”, bà cho hay.

Theo Bloomberg, cuộc khảo sát trên 45 nhà kinh tế được thực hiện từ ngày 13 đến 18/7.

Các chuyên gia kinh tế kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất ở mức đỉnh cho đến cuối năm. Họ bất đồng quan điểm xoay quanh câu hỏi liệu Fed có thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 1/2024 hay không.

Ước tính trung vị của các nhà kinh tế cho thấy, ngân hàng trung ương Mỹ có thể hạ lãi suất lần đầu vào tháng 3. Lãi suất sẽ tụt xuống còn 4,75% vào tháng 6 và kết năm 2024 ở mức 4,25%.

Trong khi đó, vào tháng 6, các quan chức Fed dự báo lãi suất sẽ giảm dần xuống phạm vi 4,5 - 4,75% vào cuối năm 2024.

 

Hiện tại, thị trường đặt cược rằng Fed sẽ tăng lãi suất lần nữa vào tháng 7, sau đó hạ lãi suất 25 bps vào tháng 3/2024 và cuối cùng đưa chi phí đi vay liên ngân hàng về mức 3,9% vào cuối năm 2024.

Kinh tế trưởng James Knightley tại ING Financial Markets cho hay: “Lạm phát vẫn sẽ giảm đáng kể, nhưng việc hạ lãi suất mà chúng ta mong đợi từ lâu khó có thể xảy ra trước cuối năm nay”.

Cũng theo khảo sát, các chuyên gia đã dần trở nên lạc quan hơn về triển vọng của nền kinh tế Mỹ. Khoảng 58% dự báo suy thoái sẽ xuất hiện trong 12 tháng tới, giảm so với mức 63% trong cuộc khảo sát tháng 6 và 67% trong tháng 4.

Số liệu việc làm tiếp tục gia tăng ổn định, tỷ lệ thất nghiệp gần mức thấp nhất trong lịch sử, kết hợp với việc giá tiêu dùng giảm mạnh hơn dự kiến, đã khiến một số nhà kinh tế chuyển sang góc nhìn tích cực hơn.

 

Trong khi ông Powell cho biết Fed có cơ hội nhỏ để hạ cánh mềm nền kinh tế, các quan chức Fed lại dự đoán suy thoái sẽ xảy ra, theo biên bản cuộc họp gần đây của FOMC.

Các nhà hoạch định chính sách vẫn đang để ngỏ khả năng tăng lãi suất nhiều hơn một lần nữa, dù các tin tức về lạm phát gần đây rất tốt. Chủ tịch Powell cũng lưu ý rằng nhiều quan chức nhất trí tăng thêm lãi suất.

“Đây là một tin tức đáng mừng, nhưng một báo cáo không tạo nên một xu hướng”, Thống đốc Fed Christopher Waller chia sẻ thận trọng tại một sự kiện của Đại học New York sau số liệu CPI tháng 6.

Ngoài ra, hầu hết các nhà kinh tế dự kiến Fed sẽ không thay đổi định hướng hay hướng dẫn chính sách trong tuyên bố của FOMC, điều này sẽ để ngỏ khả năng tăng thêm lãi suất.

Khả Nhân

NĐT cá nhân giải ngân gần 16.000 tỷ đồng trong tháng 6, rót hơn 40% vốn vào FPT
Cá nhân trong nước tiếp đà mua ròng gần 16.000 tỷ đồng trong tháng 6, trong đó tâm điểm là FPT với hơn 6.317 tỷ đồng. Tổng giá trị vào ròng của mã này chiếm hơn 40% quy mô giải ngân của các NĐT cá nhân.