Xu hướng cắt giảm chi tiêu tiêu dùng ở Trung Quốc ngày càng gia tăng trong bối cảnh kinh tế suy yếu. Thậm chí, nhiều người còn so sánh hoàn cảnh của Trung Quốc với “thập niên mất mát” của Nhật Bản.
Ba ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới sẽ lần lượt đưa ra quyết định chính sách tại Tokyo và Washington vào ngày 31/7, sau đó tại London vào ngày 1/8.
Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng sức mạnh của đồng USD gây ra rắc rối lớn cho các nhà sản xuất Mỹ, nhưng gần đây Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã phản bác ý kiến đó.
Ngày 28/7, hãng thông tấn Bernama của Malaysia dẫn lời Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết nước này đã gửi đơn đề nghị gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS.
Kể từ khi triển khai thanh toán bằng đồng NDT trong thương mại xuyên biên giới vào năm 2009, quá trình quốc tế hóa đồng NDT đã phát triển trong hơn 10 năm và có sức sống mãnh liệt.
Đầu tư giá trị là chiến lược theo đuổi lợi nhuận trong thời gian dài. Cách tiếp cận kiên nhẫn này đã giúp John Rogers vượt qua nhiều cơn bão trên thị trường chứng khoán và được tờ Forbes mệnh danh là “vị vua lội ngược dòng”.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết muốn biến nước Mỹ trở thành trung tâm tiền mã hóa của thế giới. Ông cam kết sẽ xây dựng một khó dự trữ chiến lược và không bao giờ bán bitcoin.
Ý tưởng đánh thuế giới siêu giàu còn đối mặt với nhiều thách thức, khi các nước thành viên G20 dù đã nhất trí hợp tác về vấn đề này, nhưng vẫn chưa tiến tới được một thỏa thuận cụ thể.
Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tránh được kịch bản tăng trưởng giảm tốc năm thứ ba liên tiếp kể từ khi ghi nhận mức tăng mạnh sau đại dịch vào năm 2021.
Ngày 26/7, Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng lãi suất chủ chốt từ mức 16% lên 18%, lần tăng thứ 6 chỉ trong hơn một năm nhằm kiểm soát tình trạng giá cả tăng vọt.
Nhà cung cấp phụ tùng ô tô ZF Friedrichshafen AG (ZF) lớn thứ hai của Đức sau Bosch có kế hoạch cắt giảm dần 11.000-14.000 việc làm ở Đức vào năm 2028.
Theo một báo cáo mới của công ty bảo hiểm mạng Parametrix, sự cố máy tính toàn cầu mới đây đã ảnh hưởng đến 25% các công ty trong danh sách Fortune 500, dẫn đến tổng thiệt hại ước tính 5,4 tỷ USD.
Mạng lưới đường sắt cao tốc của Pháp đã bị tấn công bởi "các hành vi ác ý" bao gồm các cuộc tấn công đốt phá làm gián đoạn hệ thống giao thông, vài giờ trước lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024.