|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones, S&P 500 lại có kỷ lục mới

06:46 | 24/09/2024
Chia sẻ
Dow Jones và S&P 500 vừa lập thêm kỷ lục mới khi thị trường tiếp tục đón nhận quyết định cắt giảm lãi suất của Fed với tâm lý lạc quan.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 23/9, chỉ số S&P 500 đã tăng 0,28% lên 5.718 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones nhích 61 điểm, tương đương 0,15% và đóng cửa ở mức 42.125 điểm. Cả hai chỉ số đều lập kỷ lục mới trong phiên.

Chung xu hướng, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tiến thêm 0,14% lên 17.974 điểm. 

Nasdaq Composite vẫn còn cách khá xa kỷ lục từng đạt được hồi đầu tháng 7. 

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định hạ lãi suất 50 điểm cơ bản (bps), mở ra đợt tăng giá cho chứng khoán. Ngay sau thông báo hạ lãi suất, thị trường có một số biến động nhưng đã lấy lại đà tăng vào những ngày tiếp theo. 

Tuần qua, Dow Jones đã vượt qua mốc 42.000 điểm còn S&P 500 vượt qua ngưỡng 5.700 điểm. Tính chung cả tuần, cả ba chỉ số đều tăng hơn 1%. 

Bước sang tuần mới, các nhà đầu tư đã xem xét những dữ liệu kinh tế mới. Báo cáo sơ bộ của S&P Global cho thấy vào tháng 9, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực sản xuất đã tụt xuống 47, mức thấp nhất trong 15 tháng. Trong khi đó, PMI dịch vụ vẫn trên 50. 

PMI tháng 9/2024 là kết quả thấp nhất kể từ tháng 6/2023. Đã ba tháng liên tiếp PMI dưới ngưỡng 50.

Thị trường đang cảnh giác với các dữ liệu có thể làm giảm khả năng hạ cánh mềm của nền kinh tế. Báo cáo về số yêu cầu xin trợ cấp thất nghiệp được công bố vào ngày 26/9 tới đây sẽ cung cấp cho Phố Wall cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình kinh tế và thị trường lao động. 

“Các nhà đầu tư đã hành động theo giả định là sự suy yếu của thị trường lao động đang thúc đẩy chính sách của Fed và tập trung vào những thay đổi tương đối nhỏ trong báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Nhưng có khả năng những giả định này là sai lầm”, ông Karl Schamotta, chiến lược gia thị trường tại Corpay, nhận định.

Còn theo ông Sameer Samana, chiến lược gia thị trường toàn cầu cấp cao tại Viện đầu tư Wells Fargo, cổ phiếu có khả năng sẽ trải qua biến động trong ngắn hạn do căng thẳng địa chính trị và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra. 

Vị chiến lược gia cho rằng thị trường có thể đã trở nên quá nhạy cảm sau đợt cắt giảm lãi suất 50 bps của Fed. Trước biến động này, ông Samana khuyên nhà đầu tư “cẩn thận”. 

"Thị trường không chỉ có xu hướng hấp tấp mà còn suy diễn quá mức. Tôi cho rằng Fed đúng hơn thị trường và điều này có thể dẫn đến một số thất vọng trong tương lai", ông Samana nói với CNBC.

Đợt tăng giá đang mở rộng ra nhiều ngành hơn, thay vì chỉ tập trung vào công nghệ và viễn thông.

Minh Quang