Moderna - hãng dược đầu tiên tiến hành thử nghiệm vắc xin COVID-19 tại Mỹ, đang dự tính giá bán cho mỗi liều vắc xin là 37 USD (hơn 850.000 đồng), cao gấp ba lần so với mức giá đề xuất của một số đối thủ cùng ngành.
Nhiều nước phương Tây từng rất hồ hởi với Trung Quốc đã đảo ngược thái độ khi chứng kiến cách Bắc Kinh xử lí các vấn đề đối nội và đối ngoại. Những đối tác của Trung Quốc như Nga, Iran và Kazakhstan cũng ngày càng lo ngại trước sự thay đổi trong cách hành xử của Bắc Kinh.
Chính quyền ông Trump đã gỡ bỏ cảnh báo đi lại toàn cầu ở mức cao nhất được áp dụng kể từ tháng 3 nhằm đối phó với COVID-19. Dù về cơ bản, Trung Quốc đã kiểm soát được đại dịch nhưng Mỹ vẫn giữ nguyên mức cảnh báo cao nhất đối với nước này.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết tất cả những người đi Đà Nẵng trở về từ ngày 15/7 đến 29/7 đều phải làm xét nghiệm PCR. Hiện nay, nếu huy động hết các nguồn lực từ các bệnh viện thì Hà Nội có thể xét nghiệm được 9.000 - 10.000 mẫu/ngày.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhận định Hà Nội vẫn có nguy cơ lây nhiễm cao với số lượng đi từ Đà Nẵng trở về theo thống kê đã lên tới 94.000 người. Do đó cần thực hiện thêm các biện pháp phòng bệnh, nâng mức giãn cách đối với một số khu vực có nguy cơ cao.
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 5/8 của hãng tin Reuters (Anh), xuất khẩu của Trung Quốc được cho là đã giảm trong tháng 7/2020 khi số ca nhiễm COVID-19 mới gia tăng tác động tiêu cực tới nhu cầu của các nước. Trong khi đó, tăng trưởng nhập khẩu của nước này có thể đã chững lại.
Theo dự báo của các chuyên viên Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm có thể đạt mức 250-280 nghìn tỉ đồng.
Báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) nêu ra 7 vấn đề quốc tế và trong nước có thể ảnh hướng đến kinh tế vĩ mô tháng 8 của Việt Nam.
Việc dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Việt Nam vào cuối tháng 7 vừa qua đã khiến nhiều địa phương phải thực hiện lệnh cách li xã hội như Đà Nẵng, gây ra những ảnh hưởng không mấy tích cực cho lĩnh vực sản xuất.
Sản xuất Trung Quốc tiếp tục hồi phục mạnh trong tháng 7, đạt mức kỉ lục kể từ tháng 1/2011. Song, nhu cầu xuất khẩu yếu cùng áp lực đối với việc làm cho thấy nền kinh tế thứ hai toàn cầu còn phải vượt qua chặng đường dài để quay lại mức sản xuất trước dịch COVID-19.
Theo Mirae Asset, tình hình thu hút FDI của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2020 tiếp tục khả quan nhờ làn sóng dịch chuyển sản xuất. Đồng thời, FDI giải ngân trong tháng 7 được duy trì ổn định so với cùng kì năm ngoái bất chấp dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại.
Theo báo cáo của Mirae Asset, cán cân thương mại đạt thặng dư 6,5 tỉ USD chủ yếu do nhập khẩu giảm, xuất khẩu tăng nhẹ. Thêm vào đó, khu vực FDI (gồm dầu thô) với 17,6 tỉ USD xuất siêu giúp cán cân thương mại duy trì trạng thái tích cực.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, dự kiến kim ngạch xuất khẩu sang thị trường châu Âu sẽ tăng, mỗi tháng đạt 24 tỉ USD, tăng thêm 1 - 2 tỉ USD so với những tháng vừa qua.
Mức tăng 2,6% thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,4% của 7 tháng đầu năm 2019. Trong đó, nhiều sản nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực như ô tô, bia, dầu thô, điện thoại di động, sắt thép thô, thép cán, xe máy... giảm sâu so với cùng kì năm 2019.
Châu Âu chính thức bước vào suy thoái ngày 31/7, khi dữ liệu mới nhất do Liên minh châu Âu (EU) công bố cho thấy nền kinh tế của 19 thành viên Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm 40,3% trong quí II/2020, so với cùng kì năm ngoái.
Thái Lan là quốc gia đầu tiên bên ngoài Trung Quốc đại lục ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và du lịch là ngành đầu tiên ở quốc gia Đông Nam Á này phải hứng chịu tác động ngay từ đầu năm 2020.
GDP khu vực đồng euro (Eurozone) giảm 12,1% trong quí II/2020 khi so với ba tháng đầu năm, theo dữ liệu sớm được công bố từ văn phòng thống kê khu vực. GDP quí II của Mỹ cũng lao dốc nặng nề nhất trong lịch sử.
Nhiều trường hợp chuyển từ lỗ sang lãi lớn trong quý II, nhưng kết quả chủ yếu đến từ đánh giá lại danh mục, cổ tức, xử lý nợ xấu hoặc hoàn nhập. Với nhà đầu tư, nguồn hình thành và khả năng lặp lại của các khoản lợi nhuận này quan trọng không kém mức lãi được công bố.