Nhiều bằng chứng cho thấy nhà đầu tư đang cược rằng gọng kìm của COVID-19 lên kinh tế thế giới cuối cùng cũng nơi lỏng, ngay cả khi chủng Omicron kích hoạt khủng hoảng chuỗi cung ứng mới và làm giảm hiệu quả của vắc xin.
Theo một đối tác của công ty tư vấn Kearney, bất động sản là lĩnh vực có nhiều doanh nghiệp "thây ma" nhất và thị trường đang đối mặt với một "rủi ro lớn" khi các công ty này mất khả năng thanh toán nợ khi lãi suất tăng lên.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20/1 có lúc hồi phục mạnh mẽ nhưng rồi đảo chiều lao dốc khi nhà đầu tư tiếp tục lo lắng về nguy cơ lãi suất lên cao trong năm nay.
Hôm 19/1, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đây là lần đầu tiên ông chủ Nhà Trắng công khai bình luận về động thái của Fed.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 19/1 giảm sâu bất chấp kết quả kinh doanh tích cực của nhiều doanh nghiệp lớn. Nasdaq đã mất hơn 10% so với đỉnh lịch sử và đang trong vùng điều chỉnh.
Công ty sản xuất pin LG Energy Solution (LGES) của Hàn Quốc đã thu hút nhu cầu cao từ các nhà đầu tư bán lẻ trong việc đăng ký công khai mua cổ phiếu cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của LGES trong tuần tới.
Lợi suất trái phiếu lên cao có thể kìm hãm cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu tăng trưởng trong thời gian tới khi nhà đầu tư lo Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ nâng lãi suất 4 lần hoặc nhiều hơn trong năm nay.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 18/1 giảm sâu khi lợi suất trái phiếu Kho bạc leo lên mức cao nhất kể từ đầu đại dịch. Cổ phiếu ngân hàng Goldman Sachs đi xuống sau khi công bố lợi nhuận gây thất vọng.
Công ty quản lý tài sản của Goldman Sachs khuyến nghị nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu theo chu kỳ cùng với thị trường chứng khoán châu Âu và thị trường mới nổi.
Để thành công, nhà đầu tư cần kiên nhẫn chứ không phải hoảng loạn. Có nhiều lý do vì sao nhà đầu tư không nên bán khi thị trường lao dốc mà nên kiên gan ở lại thị trường trong lâu dài.
Tâm điểm của chứng khoán Mỹ trong tuần này chuyển sang kết quả kinh doanh quý IV/2021. Thị trường đang kỳ vọng các doanh nghiệp nhạy cảm với kinh tế sẽ báo cáo tăng trưởng lợi nhuận cao hơn so với công ty công nghệ.
Trong vài tháng tới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ rất nhộn nhịp khi có thêm ba thống đốc, một phó chủ tịch, một sếp giám sát mảng ngân hàng và có thể là một vài chủ tịch ngân hàng khu vực mới.
Dù không sở hữu hàng triệu đến hàng tỷ USD tài sản ròng như giới siêu giàu, các nhà đầu tư bình thường vẫn có thể học hỏi một số chiến lược đầu tư hay ho của họ.
Các ngân hàng toàn cầu đã phải đưa ra các đặc quyền như trả lương và thưởng cao hơn để thu hút và giữ chân nhân tài trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi và mọi thứ có xu hướng thay đổi.
Hiện tại, chưa ai biết cái kết của ngành bất động sản Trung Quốc sẽ như thế nào sau khi Bắc Kinh tăng cường chấn chỉnh thị trường. Bloomberg đã trao đổi với hàng chục chuyên gia để tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi lớn này.
Một trong các quyết định đầu tư tồi tệ nhất của Warren Buffett trong sự nghiệp lừng lẫy của ông chính là việc Berkshire Hathaway bán sớm cổ phần tại Wells Fargo và hai ngân hàng lớn khác hồi năm 2020.
Doanh nghiệp lớn nhỏ tại Trung Quốc đều đang hết sức lo lắng khi các nhà chức trách chuẩn bị giới thiệu một hệ thống giám sát thuế mới mà không ít người đã ví như một "cỗ máy X-quang khổng lồ" có thể quét gọn dữ liệu tài chính của họ.
JPMorgan, Citi và Wells Faro là ba trong số các ngân hàng lớn của nước Mỹ ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2021, nhờ sự phục hồi của nền kinh tế, và người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp sẵn sàng chi tiêu và vay vốn.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.