|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ tiếp đà hồi phục dù lạm phạt leo thang lên 7%

06:33 | 13/01/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 12/1 tăng điểm khi số liệu lạm phát mới công bố lập đỉnh 39 năm nhưng không gây bất ngờ với nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế.
Chứng khoán Mỹ tiếp đà hồi phục dù lạm phạt leo thang lên 7% - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm sau chuỗi phiên giảm.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,28% lên 4.726,35 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite thêm 0,23% rồi đóng cửa ở 15.188,39 điểm, ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones dao động quanh tham chiếu sau đó kết phiên tăng 38,3 điểm (tức 0,11%) lên 36.290,32 điểm. 

Sáng 12/1, Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2021 tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất kể từ tháng 6/1982 trở lại đây. So với tháng liền trước, CPI tăng 0,5%.

Kết quả này không gây nhiều bất ngờ do trước đó các nhà kinh tế của Dow Jones đã dự báo tỷ lệ lạm phát so với năm trước là 7%, và so với tháng 11 là 0,4%.

Lạm phát lên đỉnh mới trong bối cảnh nền kinh tế đang tràn ngập tiền từ các gói kích thích trị giá hàng nghìn tỷ USD của Quốc hội và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nhưng hàng hóa và lao động lại thiếu hụt.

Chứng khoán Mỹ tiếp đà hồi phục dù lạm phạt leo thang lên 7% - Ảnh 3.

Lạm phát tại Mỹ lên cao nhất kể từ 1982.

Giữa bối cảnh kỳ vọng lạm phát cao, lãi suất đã đi lên mạnh mẽ trong tuần đầu năm 2022, châm ngòi cho một đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ. Theo CNBC, diễn biến này cho thấy số liệu lạm phát kỷ lục và khả năng Fed thắt chặt tiền tệ đã phần nào được thị trường chứng khoán Mỹ phản ánh vào giá.

Chiến lược gia phân bổ tài sản Barry Gilbert của LPL Financial nhận định: "Từ lâu chúng tôi đã dự báo lạm phát phải đến đầu năm 2022 mới đạt đỉnh, những đứt gãy chuỗi cung ứng do biến thể Omicron càng củng cố quan điểm này. Tuy nhiên câu hỏi quan trọng bây giờ là chính xác đến khi nào thì lạm phát sẽ giảm tốc, điều này sẽ quyết định Fed sẽ hành động mạnh tay tới đâu".

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ hôm 11/1, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Fed sẵn sàng nâng lãi suất tới khi nào kiềm chế được lạm phát.

"Nếu chúng tôi phải nâng dần lãi suất lên thì chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ dùng các công cụ của mình để đưa lạm phát xuống", Chủ tịch Fed nói. Mặc dù vậy, ông cũng cho rằng lạm phát năm 2022 sẽ hạ nhiệt nhờ chuỗi cung ứng bình thường trở lại.

Chứng khoán Mỹ tiếp đà hồi phục dù lạm phạt leo thang lên 7% - Ảnh 4.

Đa phần các nhóm cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng giá trong phiên 12/1.

Các cổ phiếu gắn liền với quá trình hồi phục kinh tế diễn biến khả quan trong phiên 12/1. Công ty hóa chất Mosaic tăng 3,8%, cổ phiếu khoáng sản Freeport-McMoRan vọt lên 5%. Các đại gia công nghệ Microsoft và Alphabet cùng tăng khoảng 1%, Tesla thêm gần 4%.

Thứ Sáu tuần này (14/1), hàng loạt ngân hàng lớn sẽ mở đầu mùa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV, bao gồm: JPMorgan Chase, Citigroup và Wells Fargo.

Song Ngọc