|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ đồng loạt sa sút, Dow Jones rớt 543 điểm vì lý do gì?

07:08 | 19/01/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 18/1 giảm sâu khi lợi suất trái phiếu Kho bạc leo lên mức cao nhất kể từ đầu đại dịch. Cổ phiếu ngân hàng Goldman Sachs đi xuống sau khi công bố lợi nhuận gây thất vọng.
Chứng khoán Mỹ đồng loạt sa sút, Dow Jones rớt 543 điểm vì lý do gì? - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giảm sâu trong những phiên đầu năm 2022.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 543 điểm, tương đương 1,5%, và đóng cửa ở 35.368,47 điểm. S&P 500 giảm 1,8% còn 4.577 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tụt 2,6% xuống 14.506,9 điểm, mức thấp nhất trong vòng ba tháng gần đây.

Hiện nay, Nasdaq đã giảm quá 10% so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 11 năm ngoái. Chỉ số công nghệ này đang ở dưới đường bình quân trượt 200 ngày (MA 200) lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020.

Chỉ số cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 sụt 3,1%. Các doanh nghiệp nhỏ dễ chịu ảnh hưởng của các biến động kinh tế vĩ mô nên chỉ số này thường tăng giảm khá mạnh.

Hôm thứ Hai (17/1), thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nhân dịp nghỉ lễ Martin Luther King.

Theo CNBC, cổ phiếu Goldman Sachs lao dốc gần 7% trong phiên 18/1 sau khi ngân hàng này công bố lợi nhuận quý IV thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích.

Chi phí lương, thưởng của Goldman Sachs tăng 33% so với cùng kỳ năm trước lên 17,7 tỷ USD. Ban lãnh đạo công ty cho biết mức tăng 4,4 tỷ USD này xuất hiện chủ yếu do các khoản thưởng thành tích tốt.

Thu nhập bình quân của lao động tại Goldman Sachs nhảy vọt từ 329.000 USD vào năm 2020 lên 404.000 USD trong năm ngoái. CEO David Solomon nói: "Hiện tượng lạm phát tiền lương thực sự diễn ra ở khắp mọi nơi trong nền kinh tế".

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh. Kỳ hạn 2 năm vượt ngưỡng 1% lần đầu tiên kể từ tháng 2/2020 trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì COVID-19.

Lợi suất kỳ hạn 2 năm được coi là thước đo thể hiện kỳ vọng của thị trường về mức lãi suất vay ngắn hạn mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ ấn định.

Không chỉ kỳ hạn 2 năm, toàn bộ đường cong lợi suất đều đi lên. Lợi suất kỳ hạn 10 năm chạm 1,87%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2020. Đầu năm nay, lợi suất này chỉ ở khoảng 1,5%.

Chứng khoán Mỹ đồng loạt sa sút, Dow Jones rớt 543 điểm vì lý do gì? - Ảnh 2.

CNBC dẫn lời bà Kathy Bostjancic, Giám đốc nghiên cứu thị trường tài chính Mỹ tại Oxford Economics đánh giá: "Thị trường trái phiếu tiếp tục phản ánh vào giá khả năng Fed sẽ tăng cường thắt chặt chính sách dựa theo số liệu lạm phát cao và những nhận định mang tính diều hâu mới đây".

"Việc Fed mạnh tay thắt chặt tiền tệ sẽ dẫn tới định giá thấp hơn phần nào, tăng trưởng trên toàn nền kinh tế sẽ chậm lại khi Fed kiềm chế tổng cầu", bà Bostjancic nói thêm.

Trong một diễn biến khác, cổ phiếu Microsoft giảm 2,4% sau khi tập đoàn phần mềm khổng lồ này thông báo sẽ mua lại công ty trò chơi điện tử Activision Blizzard trong một thương vụ hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá 68,7 tỷ USD. Giá cổ phiếu Activision nhảy vọt 25,9%.

Cổ phiếu hãng bán lẻ Gap sụt 6,7% sau khi bị Morgan Stanley hạ mức khuyến nghị.

Cổ phiếu công nghệ tiếp đà đi xuống trong phiên 18/1, nối dài chuỗi ngày tiêu cực từ đầu năm 2022 đến nay khi lợi suất lên cao. Mặt bằng lãi suất tăng thường khiến cho các cổ phiếu công nghệ sa sút do nhóm này phụ thuộc vào vay nợ lớn để đầu tư nghiên cứu sản phẩm. Dòng tiền tương lai cũng bị chiết khấu mạnh hơn khi lãi suất đi lên.

Tesla giảm 1,8%, Meta Platforms (Facebook) và Amazon mất tương ứng 4,1% và 2%.

Chứng khoán Mỹ đồng loạt sa sút, Dow Jones rớt 543 điểm vì lý do gì? - Ảnh 2.

Cổ phiếu dầu khí là nhóm duy nhất đi lên trong phiên 18/1, cổ phiếu công nghệ kéo tụt thị trường chứng khoán Mỹ.

Cổ phiếu năng lượng là nhóm duy nhất giữ được sắc xanh trong phiên 18/1. Giá dầu thô WTI và Brent tăng lên mức lần lượt 86,9 USD và 87,5 USD/thùng sau khi phiến quân Houthi tấn công UAE, thổi bùng lên căng thẳng ở Trung Đông. 

Trong tuần này sẽ có 35 doanh nghiệp thuộc S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý IV, bao gồm những cái tên lớn như Bank of America, UnitedHealth và Netflix.

Cuối tuần trước,  Wells Fargo, JPMorgan Chase và Citigroup đều thông báo lợi nhuận khả quan hơn kỳ vọng của giới phân tích.

Song Ngọc