Cho đến giờ, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chỉ dọa nạt sẽ trừng phạt nghiêm khắc Trung Quốc nếu nước này dang tay giúp đỡ Nga. Tuy nhiên, các biện pháp mà Mỹ nắm trong tay thì chưa ai rõ.
Thông tin từ Ủy ban châu Âu (EC) hôm 31/3 cho biết việc Đức và Áo tuyên bố "cảnh báo sớm" về nguồn cung khí đốt là một biện pháp phòng ngừa nhằm tăng cường giám sát nguồn cung, nhưng chưa có quốc gia EU nào báo hiệu rằng họ đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về nguồn cung khí đốt.
Ngoài phối hợp với các nước thành viên IEA giải phóng dự trữ để hạ nhiệt giá dầu, Mỹ nhiều khả năng sẽ xả kho thêm 180 triệu thùng dầu khác trong vài tháng tới.
Ông Putin thông báo đã ký sắc lệnh yêu cầu bên mua nước ngoài phải thanh toán bằng đồng ruble để mua khí đốt của Nga từ ngày 1/4 tới và các hợp đồng sẽ bị tạm đình chỉ nếu các khoản thanh toán này không được thực hiện.
Mặc dù là một trong những quốc gia đầu tiên đưa ra lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga, Mỹ vẫn tiếp tục nhập số lượng lớn dầu mỏ bất chấp sự phản đối của dư luận.
Dân mạng Trung Quốc từng dậy sóng trước tin đồn quy mô dân số nước này đã tụt lại phía sau Ấn Độ. Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo dân số Trung Quốc sẽ sớm suy giảm và chính phủ cần tích cực chuẩn bị đối phó với tác động tiêu cực.
VinFast, nhà sản xuất xe hơi nội địa của Việt Nam được hưởng những lợi ích lớn từ Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng của Tổng thống Biden được ký ngày 15/11/2021.
Khi ông Putin bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, nhiều người nghĩ quân đội Nga có thể giành thắng lợi dễ dàng trước nước láng giềng. Tuy nhiên, cho đến nay, Nga hầu như chưa thành công, ngược lại còn gánh hậu quả nặng nề.
Nỗ lực phi đô la hóa thương mại toàn cầu của Moscow và Bắc Kinh đang gặp khó khăn. Nhân dân tệ khó có thể soán ngôi USD trong tương lai gần, còn doanh nghiệp Nga thì thích euro hơn là rupee.
Thương mại giữa Bắc Kinh và Moscow có thể được thúc đẩy nhờ vào việc doanh nghiệp tư nhân nhỏ của Trung Quốc tìm cách lấp đầy khoảng trống mà Phương Tây để lại.
Giá các mặt hàng cơ bản như bánh mỳ, thịt và dầu ăn đã tăng vọt trên toàn thế giới trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vốn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt liên quan đến dịch COVID-19 và giờ là tình hình căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine.
Giá dầu đang ở mức kỷ lục kể từ năm 2008, tuy nhiên, các doanh nghiệp Mỹ lại không hề mặn mà trong việc tăng sản lượng. Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra, nhưng đa số đều đổ lỗi cho Phố Wall.
Theo số liệu của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản, nhập khẩu dầu thô của Nga chiếm 3,6% và nhập khẩu LNG chiếm 8,8% tổng lượng nhập khẩu của nước này trong năm 2021.
Ngân hàng trung ương Nga (CBR) ngày 25/3 thông báo đã áp đặt các quy định hạn chế đối với những luồng tiền có thể được chuyển tới các quốc gia và khu vực “không thân thiện”.
Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner khuyến cáo các nhà cung cấp năng lượng của nước này không nên thanh toán tiền mua khí đốt từ Nga bằng đồng ruble như yêu cầu của Moskva.
Ngày 25/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho tập đoàn năng lượng Gazprom chấp nhận thanh toán bằng đồng ruble đối với các hợp đồng mua khí đốt của khách hàng châu Âu.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp trong phiên giao dịch đầu tuần và VN-Index có thể sẽ còn biến động trong vùng 1.320 – 1.330 điểm.