|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Kinh tế Trung Quốc phát đi những tín hiệu kém khả quan

22:32 | 13/07/2023
Chia sẻ
Cơ quan Hải quan Trung Quốc vừa công bố dữ liệu xuất nhập khẩu của tháng 6/2023, trong đó xuất khẩu giảm 12,4% và nhập khẩu giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu của Trung Quốc suy giảm và là dấu hiệu mới nhất cho thấy sức phục hồi của nền kinh tế này đang chậm lại.

Xuất khẩu là trụ cột tăng trưởng chính của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng ngoài sự phục hồi ngắn ngủi vào tháng 3 và 4/2023, lĩnh vực này đã đi xuống kể từ tháng 10/2022. Hoạt động nhập khẩu giảm làm gia tăng lo ngại về nhu cầu trong nước suy yếu.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC-ngân hàng trung ương) đã phải nới lỏng chính sách tiền tệ  nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Động thái này đã gây áp lực lên đồng Nhân dân tệ (NDT).

Người phát ngôn của Cơ quan Hải quan Trung Quốc Lyu Daliang cho biết những rủi ro liên quan đến chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và nhân tố địa chính trị đang gia tăng. Mối đe dọa suy thoái ở Mỹ và châu Âu đã dẫn đến nhu cầu đối với các sản phẩm của Trung Quốc co lại.

Chuyên gia kinh tế Zhiwei Zhang thuộc Pinpoint Asset Management, cảnh báo dữ liệu kinh tế yếu kém ở các nước đã phát triển sẽ gây thêm áp lực lên hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc trong những tháng tới. Theo ông, câu hỏi lớn trong những tháng tới, đó là liệu nhu cầu trong nước của Trung Quốc có thể phục hồi mà không cần nhiều kích thích từ chính phủ hay không.

Trong tháng 6/2023, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 70,2 tỷ USD, cao hơn so với mức 65,81 tỷ USD của tháng 5/2023.

Chỉ số xuất-nhập khẩu, cùng với một loạt chỉ số kinh tế yếu kém khác đã phản ánh xu hướng để mất đà trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19 của Trung Quốc. Lĩnh vực bất động sản, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, đang phải vật lộn với những khoản nợ khổng lồ.

Thủ tướng Lý Cường trong một phát biểu mới đây nhận định Trung Quốc không dễ để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5%. Dự kiến, Bắc Kinh sẽ công bố số liệu tăng trưởng trong quý II/2023 vào ngày 17/7.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Diệu Linh (Theo Reuters)

Chủ tịch UBCKNN: Dự kiến vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trong quý I/2027
Bà Vũ Thị Chân Phương cho biết trong thời gian tới UBCKNN sẽ tập trung triển khai đưa vào vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán, nghiên cứu các giải pháp liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài,...nhằm tăng tính minh bạch và sức hút của thị trường Việt Nam.