|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Ngân hàng trung tâm tiền tệ (Money Center Banks) là gì?

10:38 | 06/05/2020
Chia sẻ
Ngân hàng trung tâm tiền tệ (tiếng Anh: Money Center Banks) có cấu trúc tương tự như một ngân hàng tiêu chuẩn khác, tuy nhiên ngân hàng này có các hoạt động vay và cho vay với chính phủ, các tổ chức lớn và các ngân hàng khác.
Ngân hàng trung tâm tiền tệ (Money Center Banks) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: stockinvestor)

Ngân hàng trung tâm tiền tệ

Khái niệm

Ngân hàng trung tâm tiền tệ trong tiếng Anh được gọi là Money Center Banks.

Ngân hàng trung tâm tiền tệ có cấu trúc tương tự như một ngân hàng tiêu chuẩn khác, tuy nhiên ngân hàng này có các hoạt động vay và cho vay với chính phủ, các tổ chức lớn và các ngân hàng khác. Loại tổ chức tài chính này thường không vay hoặc cho vay đối với người tiêu dùng.

Ngân hàng trung tâm tiền tệ thường đặt ở các trung tâm kinh tế lớn như Lon don, Hong Kong, Tokyo và New York. Với bảng cân đối kế toán (Balance sheets) rất lớn, các ngân hàng này tham gia vào hệ thống tái chính (Financial systems) quốc gia và quốc tế.

Ngân hàng trung tâm tiền tệ và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008

Các ngân hàng trung tâm tiền tệ lớn ở Mỹ bao gồm Bank of America, Citi, JP Morgan và Wells Fargo trong cuộc khủng hoảng tài chính (Financial crisis) năm 2008 đều gặp khó khăn về tài chính, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (The U.S. Federal Reserve) đã can thiệp bằng 3 giai đoạn nới lỏng định lượng (Quantitative easing – QE) và mua lại các khoản thế chấp (Mortgages).

Năm 2004, tỉ lệ sở hữu nhà ở của Mỹ đạt đỉnh 70%, trong quí cuối năm 2005, giá nhà bắt đầu giảm khiến cho chỉ số xây dựng nhà ở Hoa Kỳ (The U.S. Home Construction Index) giảm 40% trong năm 2006. 

Tại thời điểm đó, những người có khoản vay dưới chuẩn (Subprime borrowers) không thể chịu được mức lãi suất cao hơn và bắt đầu bị vỡ nợ. Năm 2007, nhiều người cho vay dưới chuẩn (Subprime lenders) đã bị phá sản (Bankruptcy). 

Điều này đã tạo ra hiệu ứng gợn sóng (Ripple effect) trong toàn bộ ngành dịch vụ tài chính của Hoa Kỳ và nhiều ngân hàng trung tâm tiều tệ.

Trong thời gian nới lỏng định lượng QE, các tổ chức tài chính này đã có một dòng tiền ổn định, nhờ đó họ có thể tạo ra các khoản thế chấp và khoản vay mới, hỗ trợ phục hồi kinh tế nói chung.

Một khi các chương trình QE chấm dứt, nhiều người lo ngại rằng các ngân hàng trung tâm tiền tệ sẽ không thể phát triển nếu không có sự hỗ trợ này, vì các nguồn thu nhập chính của ngân hàng là các khoản lãi vay và thế chấp. 

Tuy nhiên, lãi suất của Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lên và vì thế thu nhập lãi thuần (Net interest income) của các ngân hàng cũng tăng lên.

(Tài liệu tham khảo: Money Center Banks, Investopedia)

Diệu Nhi