|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Trái phiếu đô la (Dollar Bond) là gì? Ví dụ thực tế về Trái phiếu đô la

11:17 | 27/02/2020
Chia sẻ
Trái phiếu đô la (tiếng Anh: Dollar Bond) là trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ được giao dịch bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Cùng với khoản tiền gốc, mọi khoản thanh toán lãi coupon từ trái phiếu đều được thanh toán bằng tiền đô la Mỹ.
Trái phiếu đô la (Dollar Bond) là gì? Ví dụ thực tế về Trái phiếu đô la  - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Whbl.com

Trái phiếu đô la

Khái niệm

Trái phiếu đô la trong tiếng Anh là Dollar Bond hay Dollar-Denominated Bond.

Trái phiếu đô la là trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ được giao dịch bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Cùng với khoản tiền gốc, mọi khoản thanh toán lãi coupon từ trái phiếu đều được thanh toán bằng tiền đô la Mỹ.   

Trái phiếu đô la cũng có thể là trái phiếu đô thị có giá niêm yết bằng đồng đô la chứ không bằng lợi suất đáo hạn của nó.   

Đặc điểm Trái phiếu đô la  

Trái phiếu đô la chỉ các loại trái phiếu được phát hành bên ngoài nước Mỹ bởi các chủ thể thuộc Mỹ hoặc các loại trái phiếu được phát hành ở bên trong nước Mỹ bởi các công ty và chính phủ nước ngoài. 

Trái phiếu đô la cho phép sự gia nhập rộng rãi do đó có thị trường lớn hơn so với các chứng khoán bằng các loại tiền tệ khác. 

Thị trường trái phiếu đô la được phát hành ra bên ngoài lãnh thổ Mỹ là nền tảng cho các nhà phát hành trái phiếu có thể vay vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Các nhà đầu tư trái phiếu Mỹ thường thấy trái phiếu đô la của các nhà phát hành nước ngoài hấp dẫn hơn. 

Ngoài việc chúng đã được qui đổi ra đồng đô la, lợi suất của các chứng khoán này trên thị trường Mỹ thường cao hơn so với trái phiếu chính phủ hay các tập đoàn nội địa Mỹ phát hành. 

Các công ty không thuộc Mỹ và các chính phủ thường phát hành trái phiếu có mệnh giá bằng đồng đô la Mỹ để thu hút các nhà đầu tư Mỹ. Ngoài ra, việc này cũng giúp các công ty và các chính phủ phòng ngừa rủi ro tiền tệ.   

Đối với cho các nhà đầu tư Mỹ muốn tiếp cận thị trường nợ quốc tế, trái phiếu đô la có rủi ro tiền tệ ít hơn khi so sánh với các loại trái phiếu có mệnh giá không bằng đô la Mỹ.

Ví dụ thực tế về Trái phiếu đô la 

Vào tháng 11 năm 2017, công ty thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba đã vay 7 tỉ USD bằng cách bán trái phiếu đô la cho các nhà đầu tư Mỹ. Trái phiếu được bán với nhiều kì hạn khác nhau từ 5,5 năm cho đến 40 năm. 

Công ty Alibaba thực hiện đợt phát hành trái phiếu đô la này sau khi chi phí vay cho các công ty ở thị trường châu Á tăng lên.   

Thị trường trái phiếu Mỹ cho phép Alibaba tăng vốn với chi phí thấp hơn, đồng thời công ty cũng phải cung cấp lợi suất cao hơn mức trung bình cho các nhà đầu tư. 

Trái phiếu đô la của Alibaba có lợi suất cao hơn so với các công ty công nghệ đối thủ như Amazon.   

Trái phiếu đô la đô thị 

Trái phiếu doanh thu đô thị là loại trái phiếu sử dụng qui ước trái phiếu đô la.

Trái phiếu doanh thu là một loại trái phiếu tài trợ dòng tiền lãi và nghĩa vụ thanh toán gốc cho các nhà đầu tư với dòng tiền được tạo ra từ một nguồn tiền hoặc dự án cụ thể. 

Các trái phiếu này được yết giá theo giá còn các loại trái phiếu khác thường được yết giá theo lợi suất đáo hạn.   

Giả sử trái phiếu đô thị 10 năm có lợi suất đáo hạn là 3,83% và mức giá hiện tại là 4,850$. 

Nếu trái phiếu này được yết giá theo lợi suất đáo hạn, nó sẽ được yết giá là 3,83%, nếu nó được yết giá bằng đồng đô la, trái phiếu sẽ được yết giá là 4,850$. 

Phương pháp yết giá sau đơn giản hơn, rõ ràng hơn và thu nhập dự kiến cũng như lợi nhuận có thể được ước tính chính xác hơn.  

(Theo Investopedia)

Lê Thảo