Tối 20/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch, Giám đốc điều hành Công ty Pfizer, ông Albert Bourla. Trước đó, ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư gửi ông Albert Bourla về hợp tác vắc xin.
Khi đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 hồi đầu năm 2020, Trung Quốc đã áp dụng lệnh phong toả nghiêm ngặt và quy mô lớn chưa từng có đối với thành phố Vũ Hán. Sau đó 76 ngày, nước này đã hoàn toàn khống chế được dịch bệnh ở Vũ Hán.
Trong khi các quốc gia phương Tây đang bắt đầu thực hiện mở cửa trở lại, dịch COVID-19 cùng sự lây lan nhanh rộng của biến thể Delta đã đẩy nền kinh tế châu Á đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua phục hồi nền kinh tế.
Để đảm bảo lương thực, thực phẩm cho gần 10 triệu người dân trong 15 ngày, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các bộ, ngành, trong đó có bộ đội, công an, ngành Công Thương hợp tác giải quyết.
Chiều nay, 20/8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 16 ca mắc mới trong đó ghi nhận 6 ca ghi tại khu cách ly, 10 ca ghi nhận tại cộng đồng, nâng tổng số mắc trong ngày lên 81 ca, trong đó 43 ghi nhận tại khu cách ly, 38 ca tại cộng đồng.
Bản tin dịch COVID-19 tối 20/8 của Bộ Y tế cho biết có thêm 10.657 ca mắc COVID-19, Bình Dương vượt TP HCM về số ca mắc với 4.223 ca. Đáng chú ý, trong ngày có 12.756 bệnh nhân khỏi.
Trước sự biến chủng nhanh chóng của vi rút SARS-CoV-2, các nhà khoa học đang nỗ lực phát triển vắc xin COVID-19 phổ quát nhằm đối phó với biến thể Delta, Lambda và các biến thể vi rút nguy hiểm khác.
Cục Vận tải đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tạo điều kiện cấp phép bay để có thể vận chuyển 1.000 cán bộ, nhân viên quân y, lực lượng phục vụ phòng chống dịch từ sân bay Nội Bài vào sân bay Tân Sơn Nhất.
Sáng nay, nhiều người dân ở TP HCM tiếp tục xếp hàng dài ở các siêu thị để mua hàng hóa thiết yếu, sau khi nghe thông tin TP siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, theo tinh thần "ai ở đâu, ở yên đó".
Thủ tướng yêu cầu người dân TP HCM tuyệt đối ai ở đâu thì ở đó, người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, xã phường cách ly với xã phường, ít nhất 2 tuần tới.
Nikkei Asia nêu thực trạng doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn khi cố gắng duy trì sản xuất theo phương án "3 tại chỗ". Nhiều doanh nghiệp đang gánh thêm chi phí hàng tỷ đồng để đảm bảo an toàn cho người lao động ăn nghỉ và làm việc ngay tại nhà máy nhưng nguy cơ tạm dừng sản xuất vì COVID-19 vẫn luôn rình rập.
Bắt đầu từ 0h ngày 23/8, TP HCM sẽ tăng cường biện pháp chống dịch COVID-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó". Các sở, ngành sẽ hoàn thiện kế hoạch cụ thể trước thời điểm đó.
Do khả năng tiếp cận các gói ưu đãi thương mại còn kém nên Ấn Độ đang bị các nền kinh tế đang phát triển khác tại châu Á như Việt Nam bỏ xa trong việc tiếp cận với các chuỗi cung ứng toàn cầu được dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc.
Thái Lan đã khởi động một chương trình thử nghiệm để xét nghiệm, tiêm chủng và cách ly công nhân nhà máy nhằm hạn chế sự gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh tới ngành sản xuất của quốc gia này.
Cả hai nền kinh tế lớn thứ ba và thứ tư trên thế giới là Nhật Bản và Hàn Quốc đều ghi nhận mức tăng GDP quý II. Tuy nhiên, nền kinh tế của cả hai quốc gia này đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ suy thoái trong quý tiếp theo do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Tính đến ngày 19/8, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 22 triệu liều vắc xin COVID-19, trong đó có hơn 14 triệu liều vắc xin AstraZeneca, hơn 5 triệu liều Moderna, hơn 1,2 triệu liều Pfizer, 12.000 liều Sputnik V và 2,5 triệu liều Sinopharm.