|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

rau quả việt nam

Xuất khẩu rau quả 2 tháng tăng 45%

Xuất khẩu rau quả 2 tháng tăng 45%

Ngành rau quả đã mang về hơn 815 triệu USD trong 2 tháng đầu năm, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu sang nhiều thị trường tăng trưởng từ hai đến ba con số.
Hàng hóa -19:30 | 15/03/2024
Xuất khẩu rau quả năm 2023 có thể lập kỷ lục 5 tỷ USD, sầu riêng đóng góp hơn 30%

Xuất khẩu rau quả năm 2023 có thể lập kỷ lục 5 tỷ USD, sầu riêng đóng góp hơn 30%

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết nếu giữ được nhịp độ tăng trưởng như hiện tại, kim ngạch xuất khẩu rau quả có thể thiết lập kỷ lục 5 tỷ USD. Trong đó, sầu riêng đóng vai trò quan trọng và dự kiến đóng góp khoảng 30-35% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Hàng hóa -07:55 | 22/08/2023
Xuất khẩu sầu riêng 5 tháng tăng kỷ lục, gấp gần 20 lần cùng kỳ 2022

Xuất khẩu sầu riêng 5 tháng tăng kỷ lục, gấp gần 20 lần cùng kỳ 2022

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết 5 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu quả sầu riêng đạt hơn 503 triệu USD, gấp hơn 18 lần so với con số 27,6 triệu USD của cùng kỳ năm trước.
Hàng hóa -08:13 | 28/06/2023
Sầu riêng Việt Nam sẽ chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ Thái Lan, Malaysia tại thị trường Trung Quốc

Sầu riêng Việt Nam sẽ chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ Thái Lan, Malaysia tại thị trường Trung Quốc

Công ty Thương mại Quốc tế Sunwah (Trung Quốc) cho rằng Thái Lan và Malaysia xuất khẩu chính ngạch sầu riêng vào Trung Quốc sớm hơn Việt Nam, nền tảng sản xuất, đóng gói và thương hiệu cũng mạnh hơn. Đây sẽ là cản trở với sầu riêng Việt Nam.
Hàng hóa -09:51 | 09/03/2023
Trung Quốc vượt Việt Nam về diện tích thanh long, cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu còn rộng cửa?

Trung Quốc vượt Việt Nam về diện tích thanh long, cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu còn rộng cửa?

Diện tích và sản lượng thanh long của Trung Quốc tăng mạnh đã dấy lên lo ngại thanh long Việt Nam có thể khó tiêu thụ, rớt giá. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định rằng mặt hàng này vẫn còn sức cạnh tranh ở thị trường 1,4 tỷ dân này.
Hàng hóa -07:33 | 06/03/2023
Đơn hàng lớn, tiềm năng cao nhưng sầu riêng xuất khẩu đang thiếu 'vé thông hành'

Đơn hàng lớn, tiềm năng cao nhưng sầu riêng xuất khẩu đang thiếu 'vé thông hành'

Cùng với sự mở cửa trở lại của thị trường lớn nhất là Trung Quốc, rau quả đặt kỳ vọng vào các mặt hàng chủ lực như sầu riêng, thanh long, chuối sẽ mang về giá trị xuất khẩu hàng tỷ USD. Tuy nhiên, khó khăn lớn đối với doanh nghiệp là mất rất nhiều thời gian để chờ xét cấp mã số vùng trồng cũng như mã số cơ sở đóng gói, đây được xem là 'tấm vé thông hành' để chính thức vào Trung Quốc.
Hàng hóa -07:16 | 03/03/2023
Thị trường Trung Quốc được khơi thông, xuất khẩu rau quả kỳ vọng bứt phá

Thị trường Trung Quốc được khơi thông, xuất khẩu rau quả kỳ vọng bứt phá

Tính đến giữa tháng 2, xuất khẩu rau quả đã tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành rau quả được kỳ vọng sẽ có sự bứt phá trong năm 2023 sau khi thị trường chủ lực là Trung Quốc mở cửa biên giới và dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt kể từ ngày 8/1.
Hàng hóa -07:26 | 23/02/2023
Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc dự báo lên ngôi, Việt Nam trở thành đối thủ nặng ký với Thái Lan

Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc dự báo lên ngôi, Việt Nam trở thành đối thủ nặng ký với Thái Lan

Dự kiến kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2023 sẽ đạt 4 tỷ USD, tăng 20% so với năm ngoái và phần tăng thêm này hoàn toàn khả thi nếu xuất khẩu sầu riêng đạt mục tiêu 1 tỷ USD.
Hàng hóa -14:44 | 16/02/2023
Xuất khẩu rau quả 'lội ngược dòng'

Xuất khẩu rau quả 'lội ngược dòng'

Mặt hàng rau quả xuất khẩu đạt giá trị 300 triệu USD trong tháng 1 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022.
Hàng hóa -23:00 | 10/02/2023
Xuất khẩu rau quả Việt chờ cơ hội bùng nổ năm 2023

Xuất khẩu rau quả Việt chờ cơ hội bùng nổ năm 2023

Các chuyên gia và doanh nghiệp kỳ vọng 2023 sẽ là năm bùng nổ của ngành rau quả khi thị trường Trung Quốc nới lỏng Zero COVID, nhu cầu tăng cao, nhiều loại trái cây được cấp "visa" xuất khẩu sang Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản...
Hàng hóa -15:15 | 24/12/2022
Rau quả trở lại đường đua xuất khẩu

Rau quả trở lại đường đua xuất khẩu

Trong tháng 10 xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã cho thấy sự khởi sắc trở lại, mặt hàng này được kỳ vọng sẽ có sự bứt phá trong những tháng cuối năm sau khi Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero COVID.
Hàng hóa -14:27 | 15/11/2022
Xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc mang về hơn 6 triệu USD

Xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc mang về hơn 6 triệu USD

Ngay trong tháng đầu tiên được mở cửa, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1.300 tấn sầu riêng sang thị Trung Quốc với giá trị lên đến 6 triệu USD. Hiện giá sầu riêng Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc đang khá cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại của Thái Lan.
Hàng hóa -14:13 | 01/11/2022
Trung Quốc giảm tiêu thụ rau quả Việt, dự báo năm 2022 xuất khẩu  mặt hàng này đạt 3,2 tỷ USD

Trung Quốc giảm tiêu thụ rau quả Việt, dự báo năm 2022 xuất khẩu mặt hàng này đạt 3,2 tỷ USD

Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách Zero Covid khiến việc xuất khẩu rau quả Việt Nam gặp khó. Đây là thị trường tiêu thụ lớn nhất mặt hàng này của Việt Nam nên kéo kim ngạch toàn ngành sụt giảm trong 9 tháng vừa qua.
Hàng hóa -08:25 | 13/10/2022
Tháng đầu tiên trong năm xuất khẩu rau quả tăng trưởng so với cùng kỳ

Tháng đầu tiên trong năm xuất khẩu rau quả tăng trưởng so với cùng kỳ

Sau 7 tháng liên tiếp sụt giảm so với cùng kỳ, xuất khẩu rau quả tháng 8 đã ghi nhận đà tăng trưởng gần 20%, với giá trị mang về đạt 272,7 triệu USD.
Hàng hóa -21:52 | 16/09/2022
Rau quả Việt xuất khẩu tiếp tục giảm, có đáng ngại?

Rau quả Việt xuất khẩu tiếp tục giảm, có đáng ngại?

Xuất khẩu rau quả ghi nhận tháng thứ 3 giảm liên tiếp khi chỉ mang về hơn 1,4 tỷ USD trong tháng 5, giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do thị trường quan trọng là Trung Quốc giảm sâu cả về kim ngạch và tỷ trọng.
Hàng hóa -14:10 | 28/06/2022

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.