Deutsche Bank dự đoán hầu hết các nền kinh tế G7 (tính cả Mỹ) sẽ không tăng trưởng quá 0,8% trong năm 2024. Cả Goldman Sachs Asset Management và JPMorgan Asset Management đều cảnh báo Mỹ vẫn còn nguy cơ suy thoái đáng kể do ảnh hưởng của lãi suất cao.
Các cuộc khảo sát công bố ngày 1/12 cho thấy hoạt động của nhà máy ở châu Á vẫn yếu trong tháng 11/2023 do nhu cầu toàn cầu yếu, cùng với những dấu hiệu trái chiều về thể trạng nền kinh tế Trung Quốc đang phủ bóng mây lên triển vọng phục hồi mong manh của khu vực này.
Theo nhận định của tờ Nikkei Asia, các nước Đông Nam Á có thể bù đắp thiệt hại khi nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc bằng cách thu hút chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chứng khoán Mỹ khép lại tháng 11 với kết quả tích cực khi cả ba chỉ số chính đều tăng ít nhất gần 9%. Dow Jones đã tạo đỉnh mới trong năm 2023, hai chỉ số còn lại chỉ cách đỉnh khoảng 1%.
Số liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy tỷ lệ lạm phát ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm xuống mức thấp nhất hơn hai năm vào tháng 11/2023.
Trong năm 2023, tiền gửi được người dân và doanh nghiệp Việt Nam cũng như Trung Quốc lựa chọn là kênh đầu tư ưa thích khi niềm tin với thị trường nhà đất, chứng khoán suy yếu.
Khối nợ của chính quyền địa phương hiện tương đương 76% sản lượng kinh tế năm 2022 của Trung Quốc. Tuy các nhà chức trách lo ngại về vấn đề nợ nần, họ vẫn phải hỗ trợ những ngân hàng nhỏ để đề phòng khủng hoảng tài chính.
Theo Financial Times ngày 28/11, các nhà đầu tư đổ tiền vào trái phiếu doanh nghiệp Mỹ vì tin rằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đạt đỉnh.
Một số ngoại trưởng các nước thành viên NATO đã hy vọng tiến trình phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển kịp hoàn tất để tiến hành kết nạp thành viên mới bên lề hội nghị ngoại trưởng lần này.
Người dùng mạng xã hội Trung Quốc đang thương tiếc sự ra đi của nhà đầu tư đại tài Charlie Munger. Trước đây, Munger từng nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ với Trung Quốc và rót vốn vào các doanh nghiệp tại đây.
Lợi suất tăng khiến giá trị số trái phiếu chính phủ mà ngân hàng trung ương Nhật Bản nắm giữ sụt giảm mạnh. Kết quả là ngân hàng trung ương này lỗ kỷ lục hơn 71 tỷ USD.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.