Tổng thống Joe Biden đang có một khoảng thời gian bận rộn khi phải đối phó với cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine trong lúc lạm tại Mỹ phát lên đỉnh 40 năm, cuộc bầu cử giữa kỳ lại đang đến gần.
Nga và Trung Quốc có mối quan hệ thân thiết nhưng Bắc Kinh đang tránh tạo ra tiền lệ xấu có thể gây tổn hại đến tuyên bố chủ quyền của nước này với Đài Loan. Chuyên gia nhận định "Trung Quốc sẽ phải bước trên lằn ranh mỏng trong khủng hoảng hiện nay".
NATO từng can thiệp quân sự ngay cả khi các nước thành viên của mình không bị tấn công. Vì vậy khi Nga tấn công Ukraine, NATO có khả năng sẽ không đứng ngoài nhìn.
Hôm 22/2, Tổng thống Joe Biden khẳng định Moscow đã bắt đầu "xâm lược" Ukraine, đồng thời ông chủ Nhà Trắng cũng công bố thêm các lệnh trừng phạt sâu rộng khác đối với Nga.
Một số người Ukraine hối tiếc vì nước này đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới để đổi lấy thỏa thuận bảo vệ an ninh mà Nga không còn tôn trọng.
Các chuyên gia cho rằng Nga có ít nhất ba phương án tấn công Ukraine nếu chính quyền Tổng thống Vladimir Putin quyết định hành động như lời dự đoán của Mỹ.
Trước quyết định công nhận độc lập của hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nhà Trắng phản ứng bằng cách áp dụng lệnh trừng phạt đối với khu vực này.
Điện Kremlin cho biết "chưa có kế hoạch cụ thể" nào cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và Nga, khiến công chúng nghi ngờ về tuyên bố trước đó của Washington.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 21/2 đã ra lệnh cho quân đội tiến vào vùng Donbass, miền đông Ukraine sau khi tuyên bố công nhận hai nhà nước ly khai ở khu vực này.
Trong khi Mỹ tuyên bố Nga sắp xâm lược Ukraine bằng một đội quân hùng hậu thì báo Nga lại cho rằng chính Mỹ đang muốn chiến tranh nổ ra để bán vũ khí và năng lượng cho châu Âu.
Nhiều dân thường Ukraine đang học các kỹ năng chiến đấu để phòng trường hợp một cuộc chiến tranh với Nga nổ ra. Gần đây, Mỹ liên tục cảnh báo Nga có thể xâm lược Ukraine bất cứ lúc nào.
Theo CNN, tại khu phố Slovyanskaya, nơi đang bị tàn phá bởi những đợt pháo kích hàng ngày từ quân ly khai ở miền đông Ukraine, mọi ngôi nhà đều mang trong mình những vết sẹo từ mảnh đạn.
Một thông cáo từ chính phủ Pháp cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden "đã đồng ý trên nguyên tắc" về một cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp với điều kiện Nga chưa xâm lược Ukraine.
Việc đo đếm số lượng binh sĩ Nga ở gần Ukraine là không dễ dàng và tiềm tàng nhiều sai số. Vì vậy, các bên liên quan cần thận trọng trước các thông tin liên quan tới quy mô lực lượng Nga.