|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ khó đạt được

07:49 | 09/04/2022
Chia sẻ
Theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu Phương Tây, thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ khó đạt được do cả hai bên đều hứng chịu nhiều thiệt hại và cuộc xung đột đang ngày càng mang ý nghĩa chính trị. Tuy nhiên, người phát ngôn của Điện Kremlin lại cho rằng xung đột có thể sớm kết thúc.

Ông Francis Fukuyama, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Freeman Spogli của Đại học Stanford cho rằng sẽ rất khó để tìm ra một giải pháp ngoại giao trừ khi tình hình trên thực tế thay đổi.

Ông trả lời CNBC vào hôm 6/4: “Cả hai bên đều đã thiệt hại nhiều đến mức việc nhượng bộ để đi đến một giải pháp thỏa hiệp là không thể chấp nhận được về mặt chính trị”. Phía Ukraine sẽ chỉ chấp nhận việc Nga rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ như trước xung đột, ông nói.

Ông Fukuyama cho hay: “Nếu người Nga không rút lui đến vị trí mà họ đã nắm giữ vào ngày 23/2, tôi không biết làm thế nào để Tổng thống Ukraine có thể tồn tại được với người dân”.

 

Mặt khác, Nga không thể đồng ý từ bỏ bất kỳ lợi ích lãnh thổ nào kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu. “Điều đó có nghĩa là Tổng thống Putin phát động cuộc xung đột lớn này, với tất cả thương vong mà không mang lại nghĩa lý gì”, ông Fukuyama nói.

“Một giải pháp hòa bình sẽ phải chờ đợi những tiến triển mới trên chiến trường”.

Bên cạnh vấn đề lãnh thổ, Nga muốn Ukraine ký một thỏa thuận trung lập, điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông đã sẵn sàng làm.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông sẵn sàng thỏa hiệp với Nga về khu vực Donbas, nằm ở phía đông Ukraine.

Nga mất tinh thần

Trong khi Giáo sư Fukuyama nói mình không thể đoán được cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào, ông cho rằng Nga đã bị đánh bại ở khu vực phía bắc Kiev.

“Nga tuyên bố đang tập hợp lại, nhưng bạn biết đấy, người Ukraine đã thực sự tiêu diệt 1/4 đến 1/3 lực lượng khổng lồ của Moscow,” ông khẳng định.

Ông Fukuyama “lạc quan hơn” về khả năng chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến vì tinh thần của họ cao hơn.

“Người Nga đã mất tinh thần, họ đã từ bỏ phương tiện của mình. Họ không biết tại sao họ lại chiến đấu”, ông Fukuyama cho rằng các phương tiện của Nga không được bảo dưỡng tốt do nạn tham nhũng.

Xe tăng T-72 của Nga bỏ lại bị lực lượng Ukraine chiếm. (Ảnh: Yuri Butusov).

Mặt khác, "hàng chục nghìn" người Ukraine đã trở về nhà để chiến đấu cho đất nước của họ. Giáo sư Fukuyama nói thêm: “Họ được thúc đẩy bởi ý thức sâu sắc về lòng yêu nước và bản sắc dân tộc”.

“Tôi nghĩ rằng đó là những yếu tố thực sự đóng vai trò rất lớn trong quyết định kết quả của cuộc xung đột quân sự”, ông nói.

Hi vọng hòa bình

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với kênh Sky News hôm 7/4 rằng Moscow hy vọng hoạt động quân sự tại Ukraine sẽ kết thúc trong tương lai gần, có thể là "trong những ngày tới". 

Ông nói thêm, hoặc quân đội Nga sẽ kết thúc xung đột bằng cách đạt được các mục tiêu quân sự hoặc Moscow và Kiev sẽ đạt được một thỏa thuận thông qua các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn của Điện Kremlin cho hay, triển vọng hòa bình sẽ phụ thuộc phần lớn vào "sự nhất quán" trong lập trường của Ukraine và sự sẵn sàng đồng ý với các điều khoản của Nga. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác chống lại thường dân ở Donbass nên bị đưa ra công lý.

Theo ông Peskov, một trong những mục tiêu của Nga là ngăn chặn một cuộc xung đột lớn hơn, cụ thể là Chiến tranh Thế giới thứ III với vũ khí hạt nhân được sử dụng. 

Sự mở rộng của NATO tại Châu Âu. (Ảnh: Patrick Neil).

Nếu Ukraine gia nhập NATO và sau đó cố gắng chiếm Crimea thông qua các biện pháp quân sự, các thành viên NATO sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ phải tham chiến. Ông Peskov lập luận thêm rằng sự tham gia của NATO sẽ dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu. 

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Ukraine đã là một “trung tâm chống Nga” kể từ năm 2014, đồng thời cho biết thêm rằng NATO còn lâu mới trở thành một khối quân sự phòng thủ thuần túy.

“NATO không phải là một liên minh hòa bình. Nó được thiết kế để đối đầu với nước Nga”, ông Peskov nói.

Minh Quang

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...