|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ hồi sinh đạo luật từ thời đánh phát xít Đức để giúp Ukraine chống lại Nga

10:27 | 08/04/2022
Chia sẻ
Thượng viện Mỹ đã hồi sinh Lend-Lease, một biện pháp thời Thế chiến II cho phép Mỹ nhanh chóng tiếp tế cho các nước đồng minh, để hỗ trợ Ukraine vào năm 2022.

Theo Politico, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật lớn vào cuối ngày 6/4 nhằm hồi sinh một chương trình từ thời Thế chiến II cho phép Tổng thống Joe Biden gửi vũ khí và quân nhu đến Ukraine một cách hiệu quả hơn.

Các thượng nghị sĩ đã nhanh chóng đồng ý với Dự luật Lend-Lease Bảo vệ nền Dân chủ Ukraine 2022 , vì quân đội Ukraine đã chứng minh rằng họ có thể chống lại sự tấn công của Nga. Dự luật sẽ được chuyển đến Hạ viện để thông qua và sau đó đưa tới Tổng thống Joe Biden để ký ban hành. 

Chương trình Lend-Lease ban đầu được tạo ra trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, là nhân tố thay đổi cuộc xung đột, vì nó cho phép Mỹ nhanh chóng tiếp tế cho Đồng minh mà không mất nhiều thời gian về thủ tục.

Lend-Lease

Lend-Lease có thể được dịch là "cho mượn-cho thuê", là chương trình viện trợ của Mỹ đối với Vương quốc Anh, nước Pháp tự do, Trung Hoa dân quốc, Liên Xô và các nước Đồng minh khác trong Thế chiến II. Các mặt hàng viện trợ bao gồm thực phẩm, xăng dầu, và các trang thiết bị quân sự từ năm 1941 đến 1945.

Cuốn sách Những bí mật nhỏ của Thế chiến hai của tác giả James F.Dunnigan và Albert A.Nofi giải thích rằng Lend-Lease được tạo ra vì vào đầu năm 1941, khi Anh và các nước Đồng minh khác đã cạn kiệt tiền để mua vũ khí và các thiết bị khác từ Mỹ.

Do đó, Tổng thống Roosevelt đã đề xuất một dự luật mà theo đó ông sẽ có quyền "cho mượn" thiết bị quân sự và các quân nhu cho những quốc gia có nền quốc phòng quan trọng đối với Mỹ. 

Lend-Lease có tác động to lớn tới Thế chiến II. Thiết bị quân sự, thực phẩm, tiền mặt và những loại hàng hóa mà Mỹ "cho mượn" có tổng trị giá gần 41 tỷ USD vào thời đó (tương đương gần 600 tỷ USD theo thời giá hiện tại) đã được phân phát cho 45 quốc gia.

Máy bay P-39 Airacobra tại bảo tàng Novosibirsk, Nga. Đây là loại máy bay được Mỹ cung cấp cho Liên Xô trong Thế chiến II và được các phi công Hồng quân cực kì yêu thích. (Ảnh: Alexander Listopad).

Phạm vi của các những khoản tài trợ Lend-Lease là rất lớn. Chẳng hạn, Liên Xô đã nhận được hơn 430.000 xe tải, gần 7.000 máy bay chiến đấu, 7.000 xe tăng và hơn 340.000 điện thoại dã chiến, cũng như các mẫu trang thiết bị gồm súng trường M1, xe tăng hạng nặng T-10 và máy bay B-17.

Một số quốc gia đã cung cấp cho Mỹ "lend-Lease ngược", bù đắp những hàng hóa mà Mỹ thiếu bao gồm mọi thứ từ quặng uranium đến pho mát. Tổng giá trị của khoản này là khoảng 10 tỷ USD, khiến thâm hụt của Mỹ là 41 tỷ USD (tương đương khoảng 480 tỷ USD theo thời giá hiện tại).

Lend-Lease Ukraine 2022

Năm 2022, các nhà lập pháp Mỹ đang triển khai lại chính sách đặc biệt từng được sử dụng trong cuộc chiến lớn nhất hành tinh 80 năm về trước. Dấu hiệu này cho thấy Mỹ và các đồng minh ở châu Âu tin rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là mối đe dọa hiện hữu với trật tự thế giới tự do của Phương Tây.

Đạo luật cũng là một dấu hiệu cho thấy phương Tây tin rằng Ukraine hiện có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga. Quốc hội Mỹ gần đây đã thông qua gói hỗ trợ hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine trị giá 14 tỷ USD. 

Hôm 5/4, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố thêm 100 triệu USD tài trợ bằng tên lửa Javelin và các khí tài khác, nâng tổng số hỗ trợ an ninh lên 1,7 tỷ USD kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào ngày 24/2.

Máy bay không người lái Switchblade 300 nằm trong gói hỗ trợ của Mỹ. (Ảnh: Lục quân Mỹ).

Việc tiếp tế cho lực lượng vũ trang của Ukraine trở nên cấp thiết hơn sau những cáo buộc quân đội Nga thực hiện vụ thảm sát tại thị trấn Bucha, Ukraine. Phía Nga đã bác bỏ những cáo buộc trên và đưa ra bằng chứng tại Liên Hợp Quốc, tuy nhiên Phương Tây đã nhanh chóng tăng cường các lệnh trừng phạt và viện trợ cho Kiev.

Trong một bài phát biểu ngắn tại Thượng viện Mỹ vào tối ngày 6/4, Lãnh đạo Phe Đa số Chuck Schumer gọi vụ thảm sát tại Bucha là "ác độc thuần túy", và cáo buộc quân đội Nga đang thực hiện một "cuộc diệt chủng" ở Ukraine.

Đạo luật Lend-Lease Bảo vệ nền Dân chủ Ukraine 2022 sẽ xúc tiến việc chuyển giao các thiết bị quân sự quan trọng và các nhu yếu phẩm khác cho Ukraine bằng cách cắt giảm các thủ tục quan liêu. Đạo luật có các điều khoản quy định rằng các nước nhận tài trợ sẽ hoàn trả cho Mỹ trong tương lai.

Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen của Bang New Hampshire, đảng viên Dân chủ dẫn đầu trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine, cho hay: “Khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu, việc cung cấp viện trợ quân sự càng nhanh càng tốt là yếu tố then chốt giúp Ukraine có thể tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công của Nga”. 

Ngày 7/4, Thượng viện Mỹ cũng đã biểu quyết chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga, tất cả 100 nghị sĩ đều bỏ phiếu thuận.

Minh Quang

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.