Giao dịch hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đêm 14/6 cho thấy nhiều khả năng thị trường cơ sở sẽ lao dốc ngay khi mở cửa, giữa nhiều lo ngại dịch COVID-19 tái bùng phát có thể cản trở quá trình mở cửa kinh tế.
Sau khi sụt gần 1.900 điểm trong phiên 11/6, Dow Jones đã phục hồi tích cực trong phiên 12/6. Dù vậy, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ vẫn ghi nhận một tuần sa sút giữa những lo ngại về nguy cơ COVID-19 bùng phát trở lại.
Hơn một tháng qua, giá cổ phiếu của tập đoàn sản xuất máy bay và quốc phòng đã tăng khoảng 80%, sau khi rơi xuống mức thấp nhất (95 USD) trong đợt lao dốc hồi tháng 3.
Thị trường chứng khoán phái sinh Mỹ cho thấy nhiều khả năng các chỉ số chính sẽ hồi phục mạnh mẽ đầu phiên 12/6 sau khi lao dốc phiên 11/6 giữa lo ngại dịch COVID-19 bùng phát trở lại.
"Chứng khoán chỉ có thể đi lên" là triết lí của thị trường Mỹ trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vừa nhận về cú sốc lớn khi chỉ số S&P 500 lao dốc 6% và gần 2.000 tỉ USD bị xóa sổ khỏi vốn hóa thị trường.
Áp lực từ phía Mỹ lên cổ phiếu Trung Quốc có vẻ sẽ thúc đẩy cho sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Bất chấp căng thẳng Mỹ-Trung, các nhà đầu tư vẫn rất nhiệt tình đuổi theo cơ hội tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 11/6 cắm đầu lao dốc khi nhà đầu tư lo ngại về việc số ca nhiễm COVID-19 mới tăng nhanh tại một số bang vừa mở cửa kinh tế trở lại. Những cổ phiếu hồi phục mạnh trong vài tuần qua cũng là nhóm giảm sâu nhất phiên 11/6.
Chia sẻ với CNBC, một giáo sư Đại học Harvard cho hay dự luật mới nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ không chỉ có thể gây phản ứng ngược đối với nhà đầu tư Mỹ mà còn có thể khiến Phố Wall bị tổn hại.
Thị trường chứng khoán phát triển nhất thế giới như Mỹ cũng không thiếu gì các giao dịch nội gián đình đám làm tốn nhiều giấy mực của báo chí cũng như khiến nhà đầu tư phẫn nộ.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 10/6 tiếp tục chứng kiến xu hướng chuyển dịch của dòng tiền từ những cổ phiếu hưởng lợi trong quá trình mở cửa nền kinh tế sang các cổ phiếu công nghệ vốn hóa siêu lớn.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 9/6 chứng kiến nhiều cổ phiếu hưởng lợi từ quá trình mở cửa nền kinh tế bị nhà đầu tư chốt lời và đóng cửa trong sắc đỏ. Dòng tiền chảy vào các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, đưa chỉ số Nasdaq Composite lên đỉnh mới.
Ông Ken Fisher - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch quĩ Fisher Investment nói rằng lí do nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett quyết định đứng ngoài thị trường trong cuộc khủng hoảng COVID-19 có thể là vì ông đã quá nhiều tuổi.
Sau khi đi lên mạnh mẽ cuối tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục khởi sắc trong phiên đầu tuần 8/6 khi nhà đầu tư ngày càng kì vọng vào sự hồi phục nhanh chóng của nền kinh tế sau dịch COVID-19.
Chính phủ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ giảm bớt sự hỗ trợ khi thấy rằng thị trường chứng khoán đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Trong khi đó, chính hi vọng về gói kích thích mới lại là yếu tố chủ đạo thúc đẩy thị trường đi lên.
Sau khi nhà đầu tư huyền thoại Carl Icahn bán và ghi nhận khoản lỗ 1,8 tỉ USD, cổ phiếu Hertz đã nhanh chóng tăng bằng lần. Số tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ cổ phiếu này cũng tăng phi mã.
Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 5/6 nhằm ca ngợi dữ liệu thất nghiệp giảm sốc trong tháng 5, Tổng thống Trump tuyên bố Warren Buffett đã "sai lầm" khi bán sạch cổ phiếu hàng không.
Giá cổ phiếu của cả Boeing lẫn Airbus đều tăng hơn 40% trong tháng 5 dù hai tập đoàn sản xuất máy bay lớn nhất thế giới không có đơn hàng trong tháng trước.
Quy định về phạt cảnh cáo khi chở trẻ em trên ôtô không có ghế an toàn, xử phạt hành vi dắt chó không rọ mõm, miễn giảm phí trước bạ với người dùng VNeID là chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8.