|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

6 đại gia công nghệ Mỹ mất hơn 1.000 tỉ USD vốn hóa trong ba ngày

08:36 | 09/09/2020
Chia sẻ
Khoảng 1.068 tỉ USD đã bị xóa sổ khỏi vốn hóa 6 gã khổng lồ công nghệ nước Mỹ trong đợt bán tháo ba ngày vừa qua. Tuy nhiên, tổng giá trị của những công ty này vẫn cao hơn 2.100 tỉ USD so với đầu năm 2020.
6 cổ phiếu công nghệ lớn nhất chứng khoán Mỹ 'bốc hơi' hơn 1.000 tỉ USD trong ba ngày - Ảnh 1.

Từ trái qua: CEO Apple Tim Cook, CEO Amazon Jeff Bezos, CEO Alphabet Sundar Pichai. (Ảnh: Getty Images)

Tuy 6 cổ phiếu công nghệ mất hơn 1.000 tỉ USD, nhưng con số này gần như chẳng thấm vào đâu so với những gì chúng kiếm được từ đợt phục hồi lớn đạt đỉnh vào tuần trước.

So với mức đỉnh tuần trước, Apple giảm khoảng 325 tỉ USD vốn hóa, Microsoft mất 219 tỉ USD, Amazon sụt 191 tỉ USD, Alphabet giảm 135 tỉ USD. Tesla ghi nhận phiên lao dốc mạnh nhất trong lịch sử công ty, đi xuống 21%. Tổng cộng trong ba ngày, Tesla mất 109 tỉ USD. Cuối cùng, Facebook "đánh rơi" 89 tỉ USD.

Chuyên gia Jared Weisfeld của ngân hàng đầu tư Jefferies nói với CNBC: "Nhìn chung, vốn hóa Apple bị hao hụt 325 tỉ USD trong ba ngày. Con số này bằng khoảng 1,5 lần vốn hóa Salesforces (một cổ phiếu mới được gia nhập chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones) và tương đương với doanh thu dự kiến của Apple cho cả năm 2021".

Dù 1.000 tỉ USD là con số lớn, nhưng nhà đầu tư nên có cái nhìn toàn cảnh, xét đến cả đà tăng vũ bão của các gã khổng lồ công nghệ trong năm nay.

Đầu năm 2020, 6 công ty công nghệ lớn nhất nước Mỹ có trị giá khoảng 5.000 tỉ USD. Vào ngày 2/9, chúng đạt đỉnh với vốn hóa 8.200 tỉ USD. Kết phiên 8/9, tổng vốn hóa của 6 công ty này là 7.100 tỉ USD. 

Dù chịu tổn thất lớn trong vài ngày, giá trị của chúng vẫn cao hơn 2.100 tỉ USD so với đầu năm, bất chấp đại dịch toàn cầu và số lượng người thất nghiệp cao kỉ lục ở Mỹ.

6 cổ phiếu công nghệ lớn nhất chứng khoán Mỹ 'bốc hơi' hơn 1.000 tỉ USD trong ba ngày - Ảnh 2.

CNBC dẫn lời nhà phân tích Jared Weisfeld cho biết: "Các khách hàng và nhà đầu tư tôi nói chuyện trong vài ngày qua chưa có bất kì dấu hiệu hoảng loạn nào… Nhưng chắc chắn rằng các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đã kéo thị trường đi xuống. Động thái của thị trường ngày hôm nay hiển nhiên là rất dữ dội, với minh chứng là Apple tuột khỏi mốc vốn hóa 2.000 tỉ USD".

Giang

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.