Thị trường dầu mỏ đang bị siết chặt và lượng tồn kho sẽ tiếp tục giảm trong phần còn lại của năm 2021. Do đó, một số nhà phân tích cho rằng dù OPEC+ có "tan băng" thì giá dầu vẫn có thể tăng lên.
Cựu Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ dự báo giá dầu có thể "dễ dàng" đạt mốc 100 USD/thùng sau khi các cuộc đàm phán của OPEC+ đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, ông có gợi ý rằng Mỹ có thể tham gia khơi thông bế tắc tại OPEC+.
Các chuyên gia phân tích cảnh báo, giá dầu có thể tăng cao lên 80 - 90 USD/thùng, hoặc lao dốc nghiêm trọng nếu OPEC+ không thể xoa dịu căng thẳng giữa Arab Saudi và UAE.
Liên minh OPEC+ vừa xảy ra cuộc tranh luận gay gắt sau khi một thành viên chủ chốt từ chối thỏa thuận vào phút cuối, buộc nhóm này phải hoãn cuộc họp. Cuộc đối đầu giữa các nước Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và các quốc gia còn lại trong khối có thể khiến OPEC+ không tăng sản lượng dầu.
Xu hướng tiết kiệm nhiên liệu và cách mạng xanh đang tạo ra biến động trong doanh số bán dầu thô, OPEC có khả năng sẽ kiềm soát sản lượng để tránh cung vượt cầu.
Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, OPEC+ có cơ sở vững chắc để tin rằng họ có thể kiểm soát nguồn cung dầu thô toàn cầu mà không cần phải e ngại các công ty dầu đá phiến của Mỹ.
Giá dầu thô tăng mạnh trong tuần vừa qua nhờ quyết định không tăng sản lượng trong tháng 4 của OPEC+. Một số nhà dự báo đã điều chỉnh kỳ vọng tăng giá dầu sau quyết định này của nhóm.
Sản lượng dầu và khí ngưng tụ của Nga trong tháng 7 đã tăng lên 9,37 triệu thùng dầu/ngày, trước đó, Moskva cam kết cắt giảm sản lượng xuống khoảng 8,5 triệu thùng dầu/ngày.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước ngoài khối, còn gọi là OPEC+, đã dời cuộc họp ngày 6/4 sang ngày 9/4 vì bất đồng giữa Nga và Ả Rập Xê Út về việc cắt giảm sản lượng dầu.
OPEC và các đồng minh cuối cùng đã thống nhất giảm sâu thêm 500.000 thùng dầu/ngày tới hết quí I/2020 trong buổi họp cuối cùng của năm, nhưng những sự rạn nứt ngày càng sâu sắc trong phiên họp giữa tổ chức 14 thành viên làm gia tăng lo ngại về tương lai của tổ chức năng lượng.
Theo người đứng đầu Bộ Năng lượng Saudi Arabia, nhu cầu “vàng đen” thường tăng trong nửa cuối năm, thời điểm các nhà máy hoạt động trở lại sau thời gian bảo trì máy móc và nhu cầu đi lại gia tăng.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Cục Chăn nuôi vẫn thực hiện các biện pháp giảm giá heo hơi trong năm 2019, duy trì trong khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg. Trung Quốc dự kiến đầu tư vào ngành gạo Campuchia để thúc đẩy xuất 500.000 tấn gạo mỗi năm.