|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC có thể kiểm soát sản lượng dầu để tránh cung vượt cầu?

06:39 | 28/06/2021
Chia sẻ
Xu hướng tiết kiệm nhiên liệu và cách mạng xanh đang tạo ra biến động trong doanh số bán dầu thô, OPEC có khả năng sẽ kiềm soát sản lượng để tránh cung vượt cầu.

Theo một cuộc khảo sát của Bloomberg Intelligence (BI), sự chuyển dịch sang tiêu thụ năng lượng sạch diễn ra nhanh chóng đang đặt ra những thách thức đối với ngành dầu trong thập kỷ tới.

Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ dầu có thể về mức cao như trước đại dịch COVID-19 hay không thì khó có thể dự đoán.

Khoảng 39% số người khảo sát cho rằng nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ nhích lên một chút so với trước COVID-19 là 100 triệu thùng/ngày vào năm 2030. Trong khi 30% số người dự đoán mức tiêu thụ sẽ giảm so với trước đại dịch. 

BI cho biết trong bối cảnh đại dịch, xu hướng tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng xe điện và cách mạng xanh đang tạo ra biến động trong doanh số bán dầu thô, OPEC có khả năng sẽ kiềm soát sản lượng trong một thời gian dài để tránh cung vượt cầu.

Cùng ngày Bloomberg đưa tin, giá dầu đã tăng trong 5 tuần liên tiếp. Đây là đợt tăng dài nhất kể từ tháng 12 do nhu cầu tiêu thụ phục hồi và Mỹ, Trung Quốc thắt chặt nguồn cung.  

Giá dầu giao sau tại New York tăng 3,4% vào cuối tháng 6, mức tăng cao nhất kể từ tháng 10/2018.

OPEC có thể kiểm soát sản lượng dầu để tránh cung vượt cầu - Ảnh 1.

Giá dầu tăng trong 5 tuần liên tiếp (Nguồn: Bloomberg).

Nhu cầu tiêu thụ dầu tiếp tục phục hồi trong khi thị trường kỳ vọng sản lượng dầu từ liên minh OPEC+ chỉ tăng nhẹ. Liên minh sẽ họp thảo luận về nguồn cung vào tuần tới.

Hiện, các kho dự trữ dầu đang cạn kiệt nhanh chóng khi mức tiêu thụ nhiên liệu phục hồi ở các thị trường trọng điểm như Mỹ và Châu Âu.

Đồng thời, những hy vọng về việc Iran sẽ tăng khai thác dầu đang tắt dần do các những vấn đề thỏa thuận hạt nhân được khơi gợi lại.

Việc giá dầu tăng khiến các nhà phân tích cho rằng giá dầu Brent có thể lập lại mức 100 USD/thùng.

PMorgan Chase & Co. ước tính nhu cầu tiêu thụ dầu thô toàn cầu năm 2021 sẽ tăng 200.000 thùng/ngày, trong đó phần lớn nhu cầu đến từ Trung Quốc.

Báo cáo này cho biết nhu cầu của Mỹ sẽ tiếp tục tăng cho đến tháng 9. Giá xăng giao sau ngày 25/6 giảm sau khi tòa án tối cao nước này tuyên bố Cục bảo vệ môi trường sẽ giảm thuế các nhà máy lọc dầu khi trộn nhiên liệu tái tạo vào xăng và dầu diesel.

Quyết định này mang lại tin vui cho các công ty dầu mỏ khi tìm cách gỡ bỏ những quy định vì chi phí lọc dầu tăng vọt trong những tháng gần đây.

Hiện, Ấn Độ, thị trường tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới đã kêu gọi OPEC+ tăng sản lượng vì nước này cho rằng giá dầu thô cao đang làm gia tăng lạm phát.

Theo Icra Ltd., nhu cầu nhiên liệu vận tải của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng trưởng hai con số trong năm tới.

Quốc gia Trung Đông Saudi Arabia khẳng định sẽ kiềm chế lạm phát, tuy nhiên những hành động ngăn ngừa lạm phát còn diễn ra khá chậm vì thị trường dầu còn khá mong manh.

Các nhà phân tích dự báo mức tiêu thụ dầu sẽ tăng trung bình ở mức 550.000 thùng/ngày, chỉ bằng 1/4 so với sự thiếu hụt nguồn cung toàn cầu mà liên minh này dự đoán trong tháng 8.

Hoàng Anh