|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC và đồng minh đạt thoả thuận giảm thêm 500.000 thùng dầu/ngày cho tới hết tháng 3/2020

22:22 | 06/12/2019
Chia sẻ
Các bộ trưởng năng lượng từ một số nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới đã thống nhất giảm sản lượng sâu thêm 500.000 thùng/ngày đến hết quí I/2020.

OPEC và các đồng mình không trong tổ chức, hay còn được gọi là liên minh OPEC+, đã quyết định thực hiện chính sách thắt chặt sản xuất dầu tại buổi họp diễn ra nửa năm một lần tại Vienna (Áo) hôm 6/12.

Thoả thuận mới, với mức sản lượng giảm thêm lớn hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia phân tích, sẽ ghi nhận OPEC+ giảm tổng cộng 1,7 triệu thùng dầu/ngày.

Theo CNBC, liên minh năng lượng cho biết dự kiến xem xét lại chính sách này vào buổi gặp mặt diễn ra vào ngày 5 - 6/3.

Tại buổi họp báo hôm 6/12, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho hay hạn mức của Moscow sẽ là 300.000 thùng/ngày trong quí I/2020. Và biện pháp này không gồm khí ngưng tụ, một loại dầu thô nhẹ chất lượng cao được chiết suất trong quá trình sản xuất khí đốt.

Giá dầu thô quốc tế Brent giao dịch ở mức 63,43 USD/thùng vào chiều ngày 6/12, tăng khoảng 0,1%. Còn giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm nhẹ 0,2% xuống 58,34 USD.

Giá dầu đã tăng trong những phiên giao dịch gần đây khi thị trường đặt cược khả năng cao tổ chức sẽ giảm sản xuất sâu hơn.

Tuy nhiên, giá dầu thô Brent giao sau vẫn giảm khoảng 15% so với mức cao kỉ lục xác lập hồi tháng 4, với giá dầu WTI giảm gần 12% trong cùng giai đoạn.

Lyly Cao

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.