|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC+ thống nhất giảm sản lượng sâu hơn nhưng chưa quyết định thời gian dừng thoả thuận

00:07 | 06/12/2019
Chia sẻ
Hôm 5/12, OPEC và các đồng minh do Nga dẫn đầu đã nhất trí về một trong những đợt giảm sản lượng sâu nhất thập kỉ này để hỗ trợ giá dầu thô và ngăn chặn tình trạng dư cung, nhưng vẫn còn tranh cãi về thời hạn thực hiện thoả thuận mới.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang nhóm họp để thảo luận về chính sách nguồn cung tại Vienna (Áo). OPEC, sau đó, sẽ gặp Nga và các nhà sản xuất khác vào thứ Sáu (6/12), một liên minh được gọi là OPEC+.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết một hội đồng gồm các bộ trưởng năng lượng quan trọng gồm cả Arab Saudi và Nga đã khuyến nghị nhóm OPEC+ giảm sâu hơn mức cắt nguồn cung hiện tại là 1,2 triệu thùng/ngày. Theo đó, giảm thêm 500.000 thùng/ngày. 

Mức giảm 1,7 triệu thùng/ngày sẽ chiếm tới 1,7% nguồn cung toàn cầu.

Theo ông  Novak, đợt giảm lượng sẽ kéo dài đến hết quí I/2020, khung thời gian ngắn hơn nhiều so với đề xuất của một số bộ trưởng OPEC, những người đã kêu gọi gia hạn thoả thuận giảm sản xuất cho đến tháng 6 hoặc tháng 12/2020. 

Về lý thuyết, OPEC có thể quyết định thông qua khung thời gian dài hơn OPEC+.

"Chúng tôi kết luận, để có thể vượt qua giai đoạn nhu cầu theo mùa một cách an toàn trong quí đầu tiên của năm 2020, có thể khuyến nghị các quốc gia giảm sản xuất thêm tới 500.000 thùng/ngày", ông Novak nói.

OPEC+ đã đồng ý tự nguyện cắt nguồn cung kể từ năm 2017 để chống lại sản lượng bùng nổ từ các mỏ dầu đá phiến của Mỹ, quốc gia đã trở thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới. 

Washington đã khiến giảm nguồn cung mạnh hơn nữa thông qua các lệnh trừng phạt đối với thành viên của OPEC, gồm Iran và Venezuela, nhằm mục đích bóp nghẹt doanh thu từ dầu mỏ của hai quốc gia. 

Reuters cho biết, khi các nhà sản xuất gặp nhau vào thứ Năm (5/12) và thứ Sáu (6/12), họ sẽ xem xét làm thế nào để cân bằng nguồn cung với sản lượng từ Mỹ tiếp tục gia tăng vào năm 2020. 

Các quốc gia ngoài OPEC khác như Brazil và Na Uy cũng dự kiến sẽ bơm thêm dầu.

Các bộ trưởng từ Arab Saudi, Nga, Kuwait, UAE, Algeria, Oman và Algeria đã có buổi gặp mặt trước cuộc họp của OPEC hôm 5/12.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Lyly Cao

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.