|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Saudi Arabia: OPEC có thể nhất trí gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng

20:48 | 16/06/2019
Chia sẻ
Theo người đứng đầu Bộ Năng lượng Saudi Arabia, nhu cầu “vàng đen” thường tăng trong nửa cuối năm, thời điểm các nhà máy hoạt động trở lại sau thời gian bảo trì máy móc và nhu cầu đi lại gia tăng.
Saudi Arabia: OPEC có thể nhất trí gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng - Ảnh 1.

Bể chứa dầu tại nhà máy ở Haradh, cách thành phố Dhahran của Saudi Arabia 280km về phía Tây Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih ngày 16/6 cho biết, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ nhóm họp trong tuần đầu tiên của tháng 7/2019 tại Vienna (Áo), đồng thời nói rằng ông hy vọng OPEC sẽ nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng tại cuộc họp này.

Hồi đầu tháng này, ông al-Falih cho hay OPEC đã gần đạt được đồng thuận về việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác, dự kiến hết hạn vào cuối tháng 6/2019, cho dù OPEC vẫn cần phải có thêm các cuộc thảo luận với các nhà sản xuất ngoài khối vốn đã tham gia thỏa thuận này.

OPEC cùng với Nga và các nước sản xuất khác, hay còn gọi là OPEC+, đã nhất trí thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng tổng cộng 1,2 triệu thùng dầu/ngày trong sáu tháng từ ngày 1/1/2019. OPEC+ sẽ nhóm họp trong vài tuần tới để quyết định bước đi tiếp theo như thế nào.

OPEC dự định họp vào ngày 25/6, trước khi tiến hành các cuộc thảo luận với các đồng minh do Nga dẫn đầu vào ngày 26/6. Tuy nhiên, phía Nga đã đề xuất thay đổi lịch họp sang ngày 3-4/7.

Theo người đứng đầu Bộ Năng lượng Saudi Arabia, nhu cầu “vàng đen” thường tăng trong nửa cuối năm, thời điểm các nhà máy hoạt động trở lại sau thời gian bảo trì máy móc và nhu cầu đi lại gia tăng.

Trước đó, ngày 15/6, hãng tin Reuters dẫn lời ông Falih cho hay ông hy vọng các nhà sản xuất dầu mỏ sẽ đạt được một thỏa thuận mới tại cuộc họp sắp tới để giúp tái cân bằng thị trường dầu mỏ vào trước năm 2020.

Minh Hằng