|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC gần đạt được thỏa thuận duy trì giảm sản xuất

16:06 | 13/06/2019
Chia sẻ
Các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tiến gần tới một thỏa thuận nhằm gia hạn việc giảm sản lượng, Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết hôm 11/6.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế của Mỹ (IEFA), Bộ trưởng Năng lượng Suhail bin Mohammed al-Mazroui cho biết với lượng dầu tồn kho hiện tại việc hạn chế sản xuất nên được duy trì hoặc kéo dài cho tới ít nhất là cuối năm. 

"Quyết định đúng đắn là một sự gia hạn", ông al-Mazroui nói, lưu ý ông muốn tiếp tục hạn chế sản xuất.

Năm ngoái, OPEC và các nhà sản xuất đồng minh, gồm cả Nga, đã thống nhất giảm sản lượng bắt đầu vào ngày 1/1/2019 để tránh tình trạng dư thừa nguồn cung. Thỏa thuận nhằm giảm 1,2 triệu thùng dầu/ngày trong vòng 6 tháng, dùng sản lượng tháng 10 làm cơ sở.

Tuy nhiên, ngay cả khi OPEC và các đồng minh giảm sản xuất, sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sẽ tiếp tục tăng và một số chuyên gia  phân tích dự đoán tăng trưởng kinh tế yếu hơn sẽ làm giảm nhu cầu dầ. 

Trong tháng 6, các nhà sản xuất dầu đá phiến sẽ tăng thêm 83.000 thùng dầu/ngày lên 8,49 triệu thùng/ngày, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết vào tháng trước. 

"Tôi nghĩ nhu cầu dầu mỏ sẽ duy trì ổn định trong 2020", ông al-Mazroui cho biết trong một buổi phỏng vấn bên lề diễn đàn kinh tế. 

OPEC dự kiến sẽ gặp mặt vào ngày 25/6, theo sau là những buổi đàm phán với các nhà đồng minh do Nga dẫn đầu hôm 26/6. Tuy nhiên, Nga gợi ý dời các buổi gặp mặt sang ngày 3 - 4/7 và Riyadh ủng hộ ý kiến này, Reuters trích nguồn thạo tin cho hay.

 Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh, trong một lá thư, cho biết ông không đống ý với đề xuất của OPEC về việc dời lịch họp tiếp theo của tổ chức sang đầu tháng 7. 


Lyly Cao