|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2019 vì lo ngại thương mại toàn cầu

19:06 | 15/06/2019
Chia sẻ
Triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2019 trở nên ảm đạm hơn vì tương lai của thương mại thế giới xấu đi, mặc dù các gói kích thích và quốc gia đang phát triển sẽ thúc đẩy tăng trưởng vào năm 2020, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hôm 14/6.

IEA, tổ chức điều phối chính sách năng lượng của các quốc gia công nghiệp, đã điều chỉnh ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2019 giảm 100.000 thùng xuống còn 1,2 triệu thùng/ngày, nhưng cho biết con số này sẽ tăng lên 1,4 triệu thùng/năm vào 2020.

"Trọng tâm chính là về nhu cầu dầu khi cảm nhận kinh tế suy yếu... Hậu quả đối với nhu cầu dầu đang trở nên rõ ràng", IEA cho biết trong báo cáo dầu hàng tháng.

"Triển vọng thương mại ngày càng tồi tệ (là) một chủ đề phổ biến trên toàn bộ khu vực".

Dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu giả định Mỹ và Trung Quốc duy trì thuế quan đánh lên hàng hóa vào năm 2018, nhưng IEA cho biết họ đã không tính đến thuế quan bổ sung của Mỹ được công bố vào tháng 5.

IEA cũng cho rằng tăng trưởng nhu cầu yếu trong nửa đầu năm là do sự chậm lại trong ngành hóa dầu ở châu Âu, thời tiết ấm hơn mức trung bình ở bán cầu bắc và nhu cầu xăng,dầu của Mỹ bị đình trệ.

Screen Shot 2019-06-15 at 5

Ảnh: Reuters.

Tăng trưởng nhu cầu có thể lên tới 1,6 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm nay vì các biện pháp của chính phủ nhằm giảm thiểu tình trạng suy thoái kinh tế và tiêu dùng mạnh mẽ tại nền kinh tế không phát triển.

"Các gói Kích thích có khả năng hỗ trợ tăng trưởng trong ngắn hạn. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương lớn đã ngừng hoặc làm chậm việc tăng lãi suất, điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong nửa sau năm 2019 và 2020", theo IEA.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Venezuela, thoả thuận giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng với các đồng minh của họ, tranh chấp ở Libya và vụ tấn công tàu chở dầu ở Vịnh Oman chỉ làm tăng thêm sự không chắc chắn về nguồn cung, IEA cho biết.

Sản lượng Iran Iran đã giảm 210.000 thùng/ngày trong tháng 5 xuống còn 2,4 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ cuộc chiến tranh Iran-Iraq trong những năm 1980, IEA cho biết. Xuất khẩu của Iran giảm 480.000 thùng/ngày xuống còn 810.000 thùng/ngày.

Sự gia tăng nguồn cung của Mỹ cũng từ Brazil, Canada và Na Uy sẽ góp phần làm tăng nguồn cung ngoài OPEC thêm 1,9 triệu thùng/ngày trong năm nay và 2,3 triệu thùng/ngày vào năm 2020, theo Reuters.

Lyly Cao