|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa (25/12): Giá heo hơi năm 2019 dự báo 40.000 - 45.000 đồng/kg, Trung Quốc dự kiến đầu tư ngành gạo Campuchia

20:00 | 25/12/2018
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Cục Chăn nuôi vẫn thực hiện các biện pháp giảm giá heo hơi trong năm 2019, duy trì trong khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg. Trung Quốc dự kiến đầu tư vào ngành gạo Campuchia để thúc đẩy xuất 500.000 tấn gạo mỗi năm.
thi truong hang hoa 2512 gia heo hoi nam 2019 du bao 40000 45000 dongkg trung quoc du kien dau tu nganh gao campuchia Thị trường hàng hóa (24/12): Giá cà phê giữa tháng 12 tiếp tục giảm, ba câu chuyện thương mại lớn nhất 2018

1. Vòng luẩn quẩn cung – cầu – giá của thị trường dầu

2018 ghi nhận một năm thăng trầm đối với thị trường dầu khi giá biến động liên tục dưới tác động của yếu tố cung - cầu.

Sau khi vượt ngưỡng 100 USD/thùng vào năm 2014, khiến các nhà sản xuất “đổ xô” vào thị trường để kiếm lời, giá dầu lao dốc không phanh vào cuối năm 2015, đầu 2016.

Thị trường dầu khởi sắc trở lại khi giá dần phục hồi từ thời điểm đó nhờ thỏa thuận giảm sản lượng giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) và đồng minh, gồm Nga.

2. Trung Quốc dự kiến đầu tư vào ngành gạo Campuchia để thúc đẩy xuất 500.000 tấn gạo mỗi năm

Theo PhnomPenh Post, công ty Henan Yuguang International Economic and Technical Cooperation (HYIETC) của Trung Quốc đã bày tỏ quan tâm đầu tư vào các kho chứa gạo, một động thái được chính phủ và ngành gạo Campuchia chào đón.

Cụ thể, trong buổi gặp mặt với Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak hôm 21/12, ban giám đốc của HYIETC đã công bố một kế hoạch xây dựng các kho chứa lưu trữ 1 triệu tấn gạo tại quốc gia Đông Nam Á.

3. Giá heo hơi dự báo giảm tiếp trong năm 2019 xuống còn 40.000 - 45.000 đồng/kg

Tại Hội nghị Tổng kết ngành chăn nuôi 2018 diễn ra vào chiều ngày 25/12, ông Nguyễn Xuân Dương, Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết trong năm 2019, Cục Chăn nuôi tiếp tục nỗ lực ổn định phát triển đàn heo, các doanh nghiệp hạn chế tăng giá thức ăn chăn nuôi.

Đặc biệt, năm tới, Cục Chăn nuôi vẫn thực hiện các biện pháp giảm giá heo hơi, duy trì trong khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg, giá thành sản xuất dưới 35.000 đồng/kg.

4. Trung Quốc bỏ thuế xuất khẩu cho 94 mặt hàng trong năm 2019

Hôm 24/12, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, quốc gia này sẽ tiến hành điều chỉnh một số thuế quan xuất khẩu và nhập khẩu trong năm 2019 để thúc đẩy thương mại quốc tế khi nền kinh tế đang chậm lại.

Theo đó, Trung Quốc sẽ không đánh thuế xuất khẩu đổi với 94 mặt hàng trong năm tới, gồm cả phân bón, quặng sắt, xỉ, nhựa than đá và bột gỗ. Bắc Kinh cũng sẽ giảm hầu hết thuế quan tối huệ quốc đối với 289 sản phẩm công nghệ thông tin từ tháng 7/2019.

5. Sự lao dốc của ngành đường có thể còn tồi tệ hơn trong năm 2019

Giá đường giao sau đã giảm 17% trong năm nay, ghi nhận khoản lỗ năm thứ hai liên tiếp khi sản xuất toàn cầu bùng nổ gây ra một cơn sốt cung. Một điều khiến cho diễn biến tiếp tục tệ hơn, đó là nhu cầu mạnh mẽ về ethanol ở Brazil, nơi sản xuất và xuất khẩu đường lớn nhất thế giới.

Ngày nay, mía có thể chế biến thành chất tạo ngọt hoặc nhiên liệu sinh học. Năm 2018, giá xăng cao đồng nghĩa với việc các nhà chế biến Brazil ủng hộ việc sản xuất ethanol, giúp hạn chế tình trạng đường. Tuy nhiên, sự sụt giảm gần đây của dầu thô đang báo hiệu rằng xu hướng sắp đảo ngược.

Xem thêm

Đức Quỳnh