Với giá trị vốn hóa thị trường giảm xuống dưới 600 tỷ USD, mạng xã hội Facebook có thể được lợi ở một điểm - đó là tránh được nghĩa vụ pháp lý mới liên quan đến chống độc quyền.
CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng khẳng định rằng quá trình làm ra chiếc Bphone không hề đơn giản và khiến ông cảm thấy căng thẳng, thậm chí năng hơn cả bệnh trầm cảm.
Những vấn đề tiền lương cho người lao động đã khiến gã khổng lồ Samsung Electronics xảy ra tình trạng tranh cãi nội bộ giữa công đoàn và ban giám đốc công ty.
"Sứ mệnh của doanh nghiệp phải trả lời được câu hỏi: Doanh nghiệp tồn tại vì điều gì, mọi người trong tổ chức đi làm vì cái gì? Sứ mệnh đó sẽ truyền cảm hứng cho đội ngũ", ông Phùng Anh Tuấn, CEO F88 chia sẻ.
Các cầu thủ của đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam đã làm nên kỳ tích cho bóng đá nước nhà khi chính thức giành vé tới đấu trường World Cup bóng đá nữ năm 2023.
Giá cổ phiếu Facebook rơi tự do sau khi công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng nhưng các đại gia công nghệ khác như Apple hay Amazon vẫn đang sống rất khỏe.
Gobble cho biết sẽ sử dụng số tiền này để mở rộng nền tảng, đội ngũ công nghệ cũng như quy mô sản phẩm, đồng thời cải thiện đề xuất giá trị cho các đối tác nhà hàng.
CEO kiêm Founder TripActions ông Ariel Cohen, chia sẻ cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu đã đẩy doanh thu của công ty xuống còn 0 USD trong giai đoạn đầu đại dịch.
Với chính sách làm việc linh hoạt và đáp ứng nhu cầu làm việc từ xa, đối thủ cạnh trạnh đang tìm cách lôi kéo nhân sự từ nhiều ông lớn công nghệ tại Thung lũng Silicon.
Kongo Gumi được nhiều đơn vị tại Nhật Bản công nhận là công ty có tuổi đời lâu nhất nước này, và tất nhiên để một công ty có thể tồn tại hơn 1.400 năm không phải là điều đơn giản.
Ngày 4/2, hãng ô tô Volvo của Thụy Điển thông báo kế hoạch đầu tư tổng cộng 1,5 tỷ real (khoảng 285 triệu USD) vào sản xuất xe tải tại Brazil (Bra-xin) trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.
Giám đốc cấp cao về sáp nhập của CMA cho biết Meta không thông báo trước về những thay đổi quan trọng trong đội ngũ nhân viên của họ, dù biết rằng bắt buộc phải làm như vậy về mặt pháp lý.
Một cổ đông hàng đầu ngày 4/2 cho biết ban lãnh đạo của công ty sản xuất hàng điện tử tiêu dùng Toshiba (Nhật Bản) đã chọn cách tách ra thành hai doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh sự thiếu tin tưởng và trách nhiệm của ban lãnh đạo công ty.