|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Foxconn sẽ đầu tư 8 tỷ USD vào Indonesia

23:35 | 03/02/2022
Chia sẻ
Tập đoàn công nghệ Foxconn của Đài Loan (Trung Quốc) sẽ chế tạo linh kiện ô tô điện (EV), pin EV, động cơ EV tại Indonesia, và di dời các cơ sở sản xuất phụ tùng viễn thông từ Trung Quốc sang quốc gia Đông Nam Á này với tổng vốn đầu tư trực tiếp 8 tỷ USD.
Foxconn sẽ đầu tư 8 tỷ USD vào Indonesia - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: EPA).

Ngày 31/1, phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban VI (giám sát các lĩnh vực thương mại, đầu tư, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp vừa và nhỏ) thuộc Hạ viện, Bộ trưởng Đầu tư Indonesia kiêm Trưởng Ban Điều phối Đầu tư (BKPM) Bahlil Lahadalia cho biết nhà sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất thế giới này đã quyết định chọn khu công nghiệp tích hợp Batang ở tỉnh Trung Java.

Trước đó hôm 21/1, công ty Hon Hai Precision Industry, tên giao dịch là Foxconn, Indonesia Battery Corporation (IBC), nhà sản xuất pin thuộc sở hữu nhà nước Indionesia, công ty khai khoáng Indika Energy và nhà sản xuất xe đạp điện Gogoro Taiwan của Đài Loan đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) để phát triển hệ sinh thái EV tập trung vào pin EV, vận tải bằng EV và các ngành công nghiệp liên quan tại Indonesia.

Lễ ký kết có sự tham dự của Bộ trưởng Bahlil, Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước Erick Thohir, Chủ tịch Foxconn Young Liu, Giám đốc điều hành của Gogoro Taiwan Horace Luke, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc IBC Toto Nugroho, và Phó chủ tịch Indika Azis Armand.

Các công ty không công bố tổng giá trị đầu tư. Theo báo cáo được Bộ trưởng Bahlil gửi cho Hạ viện, dự án này sẽ có tổng kinh phí 114.000 tỷ rupiah (8 tỷ USD). Tuy nhiên, báo cáo này cũng không đề cập chi tiết phần đóng góp của các đối tác.

Khoản đầu tư của Foxconn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tham vọng phát triển ngành công nghiệp EV quy mô toàn cầu và thu hút đầu tư của Indonesia. BKPM đặt mục tiêu thu hút 1,2 triệu tỷ rupiah vốn đầu tư trong và ngoài nước trong năm nay, tăng 33% so với mức 901.000 tỷ rupiah của năm 2021.

Đối với Foxconn, sáng kiến này sẽ là cơ hội tốt để phát triển một hệ sinh thái năng lượng mới bền vững tại Indonesia cùng các đối tác địa phương. Trong một tuyên bố, ông Young Liu nhấn mạnh: “Hon Hai rất hào hứng khi bắt tay vào hành trình chuyển đổi hệ sinh thái năng lượng mới ở Indonesia với sự hợp tác cùng chính quyền địa phương, Gogoro, IBC và Indika”

Bộ trưởng Bahlil tiết lộ rằng Foxconn cũng sẽ chuyển một số nhà máy sản xuất linh kiện viễn thông từ Trung Quốc sang Indonesia. Foxconn, nhà sản xuất và lắp ráp linh kiện chính của Apple, đã tìm cách đầu tư vào các doanh nghiệp lắp ráp điện thoại thông minh ở Indonesia trong gần một thập niên song cho đến nay vẫn chưa có kết quả.

Hữu Chiến