|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nghề tay trái của những 'nữ anh hùng' ĐTQG Việt Nam: Đội trưởng kinh doanh dừa, người chọn bán hàng online

15:48 | 07/02/2022
Chia sẻ
Các cầu thủ của đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam đã làm nên kỳ tích cho bóng đá nước nhà khi chính thức giành vé tới đấu trường World Cup bóng đá nữ năm 2023.

Chiều 6/2, khi phần lớn người dân trên khắp Việt Nam vẫn còn đang tận hưởng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2022 thì tại Ấn Độ xa xôi, các cô gái vàng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam đã làm nên kỳ tích, khiến cả đất nước tự hào.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã vượt qua đối thủ Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 2-1 trong trận đấu quyết định cho tấm vé đến với vòng chung kết World Cup bóng đá nữ năm 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand. Đây là lần đầu tiên mà các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam giành quyền tới sân chơi cao nhất thế giới dành cho cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ngay sau trận đấu này, rất nhiều đơn vị đã quyết định thưởng nóng cho những "nữ người hùng" của bóng đá nước nhà. Đây được coi là những khoản động viên xứng đáng với những gì mà các cô gái Việt Nam đã làm được trong suốt hành trình trên đất Ấn Độ.

Từ xưa tới nay, bóng đá nữ Việt Nam luôn bị đem ra so sánh với các người đồng nghiệp nam giới. Nhiều người tin rằng các cầu thủ nữ của đội tuyển quốc gia Việt Nam cần nhận được những mức đãi ngộ và khoản thưởng tương xứng với những gì họ làm được.

Trên thực tế, trong thành phần đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam có không ít người gặp khó khăn về mặt tài chính. Thậm chí, nhiều người trong số họ còn phải làm thêm cả những nghề tay trái để có thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

Một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất đội tuyển nữ quốc gia hiện nay là Nguyễn Thị Tuyết Dung là một cá nhân tiêu biểu. Bên cạnh việc là một cầu thủ bóng đá, Tuyết Dung cũng có kinh doanh quán riêng, lấy thương hiệu "Tuyết Dung 7", chuyên kinh doanh các món ăn về vịt như tiết canh, bún, miến, cháo,… 

Ngoài ra, cũng giống như nhiều người dân Việt Nam khác xuất phát từ đồng quê, Tuyết Dung cũng phụ giúp gia đình trong mùa gặt lúa. Cô cũng từng đích thân ra ruộng và đăng tải bài viết với hình ảnh "chân lấm tay bùn", đậm chất dân dã của làng quê Việt Nam. 

Đáng chú ý, Tuyết Dung có thể nói là một trong những cầu thủ hiếm hoi trong làng bóng đá Việt có thể ghi bàn bằng cả hai chân từ chấm phạt góc, điều mà ngay cả những nam đồng nghiệp xuất sắc cũng chưa thể làm được.

Nghề tay trái của những 'nữ người hùng' ĐTQG Việt Nam: Đội trưởng kinh doanh dừa, người chọn bán hàng online  - Ảnh 1.

Hình ảnh "chân lấm tay bùn" giản dị của Tuyết Dung. (Ảnh: Nguyễn Thị Tuyết Dung).

Một cái tên nổi bật khác góp lớn trong hành trình tiến tới World Cup của đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam là đội trưởng Huỳnh Như cũng có công việc kinh doanh riêng. 

Cô có một quán kinh doanh lấy tên là "Nàng 9 dừa sáp Trà Vinh", chuyên kinh doanh dừa sáp cũng như các sản phẩm khác được làm từ dừa. Cô cũng có đăng tải các bài viết về sản phẩm trên trang Facebook cá nhân.

Nghề tay trái của những 'nữ người hùng' ĐTQG Việt Nam: Đội trưởng kinh doanh dừa, người chọn bán hàng online  - Ảnh 2.

Sản phẩm dừa sáp Trà Vinh của đội trưởng Huỳnh Như. (Ảnh: Chụp màn hình).

Người đã tung ra đường chuyền quyết định giúp Nguyễn Thị Bích Thùy ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc cho đội tuyển nữ Việt Nam là Thái Thị Thảo lại lựa chọn công việc tay trái là bán hàng online. Trên trang Facebook cá nhân, tuyển thủ xứ Nghệ thường bán nhiều mặt hàng khác nhau như giày, thắt lưng, nước hóa, đồng hồ… với nhiều mức giá khác nhau. 

Nghề tay trái của những 'nữ người hùng' ĐTQG Việt Nam: Đội trưởng kinh doanh dừa, người chọn bán hàng online  - Ảnh 3.

Thái Thị Thảo bán hàng online. (Ảnh: Chụp màn hình).

Kể ra để thấy dù khó khăn trăm bề, thậm chí nhiều cầu thủ phải vật lộn kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau, nhưng những "nữ người hùng" của bóng đá Việt Nam vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê với trái bóng tròn tới cùng. 

Quyết tâm này đã giúp người dân cả nước có một cái tết trọn vẹn với niềm vui lớn trong những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022.

Với việc góp công lớn đưa đội tuyển nữ Việt Nam đến với sân chơi cấp cao nhất dành cho đội tuyển quốc gia, dự báo công việc kinh doanh của những nữ cầu thủ dường như cũng sẽ có ít nhiều thay đổi trong thời gian tới khi họ được người hâm mộ biết tới nhiều hơn.

Quốc Anh