|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chủ tịch FIFA chỉ trích các đài truyền hình vì tiền bản quyền World Cup bóng đá nữ 2023

17:02 | 24/10/2022
Chia sẻ
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết các nhà đài đưa ra gói giá thầu để mua bản quyền World Cup nữ ít hơn 100 lần so với bản quyền World Cup nam. Theo ông, điều này là bất bình đẳng và không thể chấp nhận được.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nói rằng các gói giá thầu được thực hiện cho bản quyền phát sóng FIFA Women’s World Cup 2023 là “không thể chấp nhận được”, theo The Athletic.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã từ chối lời đề nghị mua bản quyền từ Anh, Italy, Đức và Pháp. Điều tương tự dự kiến ​​cũng được áp dụng cho Tây Ban Nha. FIFA Women’s World Cup 2023 sẽ được tổ chức tại hai quốc gia là Australia và New Zealand vào năm tới.

Đây là lần đầu tiên các đài truyền hình phải mua gói bản quyền riêng biệt cho kỳ World Cup bóng đá nữ nhằm cố gắng thương mại hóa giải đấu số một hành tinh dành cho phái nữ. Trước đây, bản quyền giải đấu World Cup nữ thường được bao gồm dưới dạng các gói tiện ích bổ sung khi các đài truyền hình mua bản quyền World Cup bóng đá nam.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chỉ trích các đài truyền hình vì giá thầu mua bản quyền World Cup nữ. (Ảnh: The Athletic).

Ông Infantino, phát biểu sau cuộc họp hội đồng FIFA ở Auckland, đã nêu ra những giá thầu không đạt yêu cầu, tiết lộ rằng chúng có giá trị thấp hơn ít nhất 100 lần so với gói bản quyền của World Cup bóng đá nam.

“Khi những đài truyền hình này, bao gồm cả những đài quốc gia và cả đài tư nhân, đưa ra mức giá thầu cho bản quyền World Cup bóng đá nữ thấp hơn khoảng 100 lần so với bản quyền World Cup bóng đá nam, có khi còn nhiều hơn 100 lần trong một số trường hợp, thì điều này là không thể chấp nhận được”, Chủ tịch FIFA cho biết.

“Chúng tôi sẽ không chấp nhận các gói giá thầu như vậy vì chúng tôi biết số liệu lượt xem của các đài truyền hình này ở một số quốc gia, nơi bóng đá thực sự phát triển. Tại một số quốc gia, lượt xem World Cup bóng đá nữ còn ngang ngửa so với số lượt xem các trận đấu tại World Cup bóng đá nam.

Tại giải đấu World Cup bóng đá nữ gần nhất được tổ chức vào năm 2019, đã có tổng cộng 1,2 tỷ người trên toàn cầu xem tất cả các trận đấu xuyên suốt giải đấu năm đó. Chỉ tính riêng trận chung kết, số lượng người xem đã lên tới con số 263 triệu, cao hơn gấp đôi so với Super Bowl.

Có những đài truyền hình, những người thường xuyên kêu gọi sự bình đẳng, song lại cung cấp cho chúng tôi gói giá thầu bản quyền World Cup bóng đá nữ ít hơn 100 lần đối với bóng đá nam, dù lượng người xem là tương đương. Điều này khiến chúng tôi không thể chấp nhận”, ông Infantino nhấn mạnh.

Theo ông Infantino, FIFA đang đầu tư 1 tỷ USD trong chu kỳ 4 năm để phát triển bóng đá nữ trên toàn cầu. “Bóng đá nữ cần được xem xét một cách nghiêm túc và chúng tôi sẽ không chấp nhận những lời đề nghị này, điều này phải rất rõ ràng”, Chủ tịch FIFA cho biết.

“Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề này, nhưng điều quan trọng là mọi người phải đưa ra hành động cụ thể sau lời nói và tất cả chúng ta cần bắt đầu nhìn nhận bóng đá nữ theo một cách công bằng hơn, tương tự những gì mà chúng ta làm với bóng đá nam”, ông Infantino nói thêm.

Tại giải đấu sẽ diễn ra tại Australia và New Zealand vào năm sau, các cô gái vàng của Đội tuyển Quốc gia Nữ Việt Nam cũng sẽ có lần đầu góp mặt tại một kỳ World Cup bóng đá nữ. Ở giải đấu này, Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với những đối thủ rất mạnh là đội tuyển Mỹ và đội tuyển Hà Lan, cùng một đội bóng khác là đội giành chiến thắng tại vòn Play-off bảng A (Thái Lan, Bồ Đào Nha, Cameroon).

Anh Nguyễn

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.